Lòng thù hận hằn sâu vào tâm trí
Tất nhiên, nó không hề liên quan tới nước Anh vì Pochettino chưa bao giờ tỏ ra mình là một người nóng tính trên xứ sở sương mù. Nhưng ít ai biết rằng chiến lược gia 46 tuổi "ghét cay ghét đắng" Barcelona. Đó là vì ông từng dẫn dắt Espanyol tại xứ Catalan.
Cách đây gần một năm, chính vị huấn luyện viên này tuổi từng thừa nhận sẽ không bao giờ dẫn dắt Braugrana chỉ vì ông từng làm việc tại Blanquiazules. Vì vậy, sẽ là một động thái tuyệt vời nếu Pochettino đến Man Utd và cạnh tranh trực tiếp với Man City của Pep Guardiola, một người cũng yêu mến Barca hết lòng.
Có thể nói, dù đang khủng hoảng sau thời Sir Alex Ferguson, nhưng Quỷ đỏ vẫn là đội bóng giàu tiềm lực kinh tế nhất nước Anh. Họ có thể giúp Pochettino mua sắm thoải mái, điều không bao giờ xảy ra tại Spurs. Ở đó, ông sẽ chỉ là một cỗ máy kiếm tiền từ việc đào tạo tài năng trẻ cùng thành tích dự Champions League.
Biến Man Utd trở thành đội bóng tích cực hơn
Tottenham thực tế vẫn có thời điểm chơi phòng ngự, nhưng phong cách chủ đạo của họ vẫn là tấn công nhanh, ít rườm rà như Sarri-ball hay Tiki-Taka. Điều này tương đối giống với những gì Sir Alex Ferguson từng làm tại Old Trafford trong quá khứ.
Pochettino chắc chắn không phải nhà truyền giáo kiểu Guardiola nhưng xu hướng chiến thuật của người đàn ông 46 tuổi mang hơi hướng hiện đại, nó bắt kịp với xu thế hiện nay và có thể phù hợp với bất cứ cầu thủ trẻ nào. Ví dụ điển hình mới nhất là Juan Foyth, người bắt chết Eden Hazard ở trận thắng Chelsea 3-1.
Man Utd bây giờ đang sở hữu rất nhiều ngôi sao còn trẻ và tiềm năng. Gần đây, họ cũng phản đối cách vận hành của Mourinho vì một lý do: Quỷ đỏ cần chơi tích cực hơn, đa dạng hơn chứ không chỉ là thứ bóng hai nhạt nhẽo. Vì lẽ đó, Pochettino sẽ rất phù hợp với triết lý này.
Sự tương đồng giữa Sir Alex và Pochettino
Huyền thoại người Scotland đến với sân Old Trafford khi ông 45 tuổi, bây giờ Pochettino đang ở mùa xuân thứ 46 trong cuộc đời. Đây là quãng thời gian rất phù hợp cho kế hoạch dài hạn với một đội bóng không ưa thích việc sa thải huấn luyện viên như Man Utd.
Quỷ đỏ từng chia tay Moyes, Van Gaal trong 3 mùa, nhưng đó là khi thành tích của CLB quá tệ cộng với lối chơi nghèo nàn. Hoàn cảnh đó khác xa với Vicente Del Bosque bị Real Madrid đẩy đi dù đăng quang Champions League trong quá khứ. Vì vậy, không thể nói Man Utd giống với một vài đại gia khác tại Châu Âu.
Ngoài ra, Pochettino là một nhà tâm lý lớn đối với các học trò. Có lẽ sự nghiệp tại Anh của ông chỉ không làm Paulinho (Guangzhou Evergrande) hài lòng, nhưng đổi lại Spurs đã biến thành một đội mạnh mẽ với khu trung tuyến gồm nhiều hảo thủ trẻ và nhanh nhẹn. Do đó, Pochettino có thể dẹp yên nội bộ Man Utd nếu đến đây.