MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Phó ban Dương Văn Hiền cải cách việc phân công trọng tài

    14:45 Thứ tư 08/03/2017

    Dựa trên những nguyên tắc về trung gian, đạo đức và tính chất các trận đấu, ông Dương Văn Hiền sẽ có những chấn chỉnh về việc phân công trọng tài ở V.League thời gian tới.

     - Bóng Đá

    Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền sẽ có nhiều thay đổi trong việc phân công trọng tài.

    Hôm 6/3, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã xin rút nhiệm vụ phân công trọng tài tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ông đề xuất Phó ban Dương Văn Hiền lên thay mình. Do danh sách trọng tài vòng 9 và 10 đã được phân công từ trước nên phải đến vòng 11, ông Hiền mới chính thức chấp bút, lên danh sách những người điều hành các trận đấu tại V.League.

    “Trước đây, những trọng tài bắt chính vòng này thì thường vòng sau ngồi bàn. Điều này khiến cho một số người nảy sinh tâm lý chủ quan, làm cho xong nhiệm vụ. Nhưng sắp tới điều này sẽ thay đổi, những người làm tốt có thể bắt chính 3-4 trận liên tiếp không sao cả, ông Dương Văn Hiền cho biết.

    Cựu trọng tài nổi tiếng của Việt Nam cũng dựa vào nguyên tắc trung gian, tính chất các trận đấu để phân công những người làm điều hành trận đấu. Ông lấy ví dụ trận TP.HCM – Đà Nẵng thì người điều khiển trận đấu dứt khoát không thuộc hai địa phương này.

    Bên cạnh đó, ông Hiền cũng cân nhắc chọn những người hợp lý nhất để điều khiển những trận đấu nóng ở nhóm đầu bảng hoặc cuối bảng. Ông nói: “Chẳng hạn như Thanh Hóa hay Hà Nội đang ở top 3. Khi hai đội gặp nhau thì trọng tài phải ở địa phương không có đội bóng cạnh tranh trực tiếp với hai đội này. Điều này sẽ giúp các trọng tài ít bị điều tiếng hơn”.

     - Bóng Đá

    Thay vì vòng làm, vòng nghỉ những trọng tài làm tốt sẽ được bắt chính liên tục.

    Vốn trăn trở với nghiệp cầm còi, ông Hiền kỳ vọng các trọng tài sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình đồng thời các cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng cũng cư xử chuẩn mực hơn, góp phần nâng cao chất lượng của giải đấu.

    Bên cạnh đó, phó ban trọng tài mong muốn ban truyền thông của VFF tích cực hơn trong việc định hướng dư luận để mọi người hiểu hơn về những ông vua sân cỏ. Ông nói: “Không phải những ai viết về trọng tài điều hiểu hết luật, thế nên khi đưa lên dư luận chỉ hiểu có một chiều. Tôi mong VFF sẽ có những phản biện, chẳng hạn mời những chuyên gia để phân tích kỹ càng về những sai sót của trọng tài nếu có để mọi người có đánh giá khách quan hơn”.

    Về trình tự sau khi lên danh sách, ông Hiền sẽ gửi bản phân công đến các thành viên trong ban trọng tài gồm: Nguyễn Văn Mùi (trưởng ban), Bùi Như Đức, Đặng Thanh Hạ và Nguyễn Tấn Hiền. Nếu ban đồng thuận, danh sách sẽ được gửi sang ban tổng thư ký VFF phê duyệt.

    Cuối cùng, bảng phân công sẽ được gửi đến công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Nếu những nơi này có ý kiến, ban trọng tài mà trước tiên là ông Hiền sẽ có những điều chỉnh cho hợp lý.

    Tại V.League đang có 23 trọng tài chính, trong đó có 6 người đẳng cấp FIFA. Số trợ lý là 29 người, 5 người đẳng cấp FIFA. Ở vòng 8, những ông vua áo đen khiến dư luận phản ứng nhiều thời gian qua như Nguyễn Trọng Thư, Nguyễn Trung Kiên B... không làm nhiệm vụ. Điều đó góp phần khiến cho công tác trọng tài vòng vừa qua trở nên bình lặng hơn hẳn.

    Nguyễn Đăng | 13:24 08/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...