Như đã đưa tin, cách đây không lâu, cơ quan quyền lực nhất làng túc cầu Châu Âu UEFA đã đưa ra thông báo chính thức về việc mở cuộc điều tra với CLB Paris Saint Germain sau khi CLB này liên tục làm náo loạn thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè năm nay. Với việc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, có lẽ còn cao hơn giá trị của các đội bóng lớn lúc này để chiêu mộ cầu thủ, PSG được cho là đã vi phạm Luật công bằng tài chính được ban hành bởi UEFA.
Hồi đầu tháng 8 vừa qua, PSG khiến các tín đồ của môn thể thao Vua trên khắp thế giới được phen ‘ngả ngửa’ khi bỏ ra đến 222 triệu euro phá vỡ hợp đồng giữa Neymar và Barcelona, sau đó biến siêu sao người Brazil trở thành một thành viên chính thức của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Luật công bằng tài chính sau đó đã được nhắc tới rất nhiều bên cạnh thương vụ ‘bom nguyên tử’ này của PSG.
Cuộc ‘phá giá’ của PSG cũng đã để lại rất nhiều hệ quả cho việc mua sắm cầu thủ trong phiên chợ Hè năm nay. Tuy nhiên, đội bóng đến từ phủ đô Paris dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó, phớt lờ luôn cả Luật công bằng tài chính tưởng chừng sẽ giúp kìm chế việc ‘vung tiền không tiếc tay’ của các đại gia. Trước ngày TTCN chính thức đóng cửa, PSG tiếp tục kích nổ thêm một quả ‘bom nguyên tử’ nữa mang tên Kylian Mbappe trong cuộc thâu tóm đình đám nhất lịch sử này.
Mặc dù chỉ sở hữu Mbappe dưới danh nghĩa bản hợp đồng cho mượn trong mùa giải năm nay, nhưng PSG không quên đính kèm trong đó điều khoản mua đứt vào mùa Hè năm sau với khoản tiền 180 triệu euro, biến Mbappe, ngôi sao trẻ mới chỉ bước sang tuổi 19 trở thành cầu thủ đắt giá thứ nhì thế giới, sau Neymar và hơn thế nữa là bỏ xa phần còn lại.
Tổng cộng, trong vòng 2 kỳ chuyển nhượng, PSG bỏ ra 402 triệu euro cho việc chiêu mộ cầu thủ và có thể còn hơn thế nữa. Theo L’Equipe, thương vụ được công bố mới đây giữa PSG và Mbappe giống như hành động ‘đổ thêm dầu vào lửa’ và thách thức UEFA. Từ đó, tổ chức này quyết tâm can thiệp để đòi lại sự ‘bình yên’ cho thị trường mua sắm cầu thủ.
Cũng theo tờ nhật báo nước Pháp, đội chủ sân Princes’ Park đang thực sự chơi đùa với lửa và đối mặt nguy cơ lĩnh án phạt cực lớn từ UEFA. Đáp lại, PSG cũng đã đưa ra thông báo chính thức cho hay họ ‘ngạc nhiên bởi đội bóng vẫn luôn tuân thủ luật công bằng tài chính trong việc chiêu mộ cầu thủ’, đồng thời khẳng định họ ‘tự tin vào khả năng chứng minh sự trong sạch và tuân thủ FFP trong mùa giải 2017/2018 này’.
Trước đó, PSG đã từng nhận án phạt tiền mặt 60 triệu euro và hạn chế số lượng cầu thủ được đăng kí tham dự Champions League do vi phạm điều luật của FFP. Được biết, mức phạt nặng nhất là cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức. Nếu tiếp tục bị phạt hiện vi phạm, đó rất có thể là mức phạt dành cho PSG.