MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Ông Hải "lơ": "Thái Lan thường lắm, không hơn Indonesia đâu"

    11:02 Thứ năm 24/08/2017 | 4

    HLV Lê Thụy Hải nhận định U22 Thái Lan ở SEA Games năm nay không quá đáng ngại và hi vọng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lấy vé bán kết, tiếp tục trong cuộc phiêu lưu chinh phục Vàng.

    Trận hòa không bàn thắng trước U22 Indonesia khiến U22 Việt Nam chưa thể lấy một trong hai chiếc vé bán kết của bảng B bóng đá nam SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     Theo nhà cầm quân Lê Thụy Hải, U22 Thái Lan không hơn U22 Indonesia.

    Tuy nhiên, nhìn nhận ở góc độ thưởng thức sự hấp dẫn của trái bóng tròn, kết quả ấy đẩy cuộc chiến lượt đấu cuối trở nên khốc liệt - kịch tính hơn bao giờ, nhất là khi chúng ta lại đụng đúng người Thái, đối thủ khiến bóng đá Việt Nam không ít lần "ôm hận".

    Nhưng bên cạnh đó là một thực tế khá chắc chắn: Việt Nam dẫn đầu sau 4 lượt trận, và một kết quả hòa sẽ đưa thầy trò HLV Hữu Thắng đi tiếp.

    Không ít ý kiến đánh giá, bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ "ngon", tiến bộ rất nhiều, còn người Thái thì có chiều hướng suy giảm, không mạnh như đội quân HLV Kiatisak dẫn dắt, từng lấy Vàng 2 năm trước.

    Nhìn nhận về đối thủ số 1 khu vực ở giải năm nay, HLV Lê Thụy Hải nói chắc nịch: "Thái Lan thường lắm, không hơn Indonesia đâu".

     - Bóng Đá

    Mong Công Phượng và đồng đội lại có được niềm vui như thế này... Ảnh: Song Ngư. 

    Điều ông muốn đề cập là ở chính chúng ta - đoàn quân của thuyền trưởng Hữu Thắng. Một khi U22 Việt Nam đảm bảo có sự chắc chắn, tỉnh táo, sách lược rõ ràng và không vào trận với tâm lý e ngại, những Công Phượng và đồng đội có thể mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Hơn thế, muốn leo lên đỉnh vinh quang, sắc đỏ phải vượt qua mọi đối thủ.

    Trước 2 lượt cuối khó khăn, ông Hải đã lường trước thách thức đến với U22 Việt Nam, và dù trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam không thể thắng nhưng dù sao cũng vẫn có thêm 1 điểm, sau 3 "cữ tập" chưa đủ đô.

    Một kết quả tương tự trong cuộc đối đầu với Thái Lan sẽ đưa U22 Việt Nam giành quyền đi tiếp. HLV Lê Thụy Hải đặt niềm tin và cũng mong mỏi các chàng trai áo đỏ sẽ làm được và nếu thắng được người Thái thì còn gì tuyệt vời hơn.

    Như bao nhiêu người Việt Nam khác, nhà cầm quân này muốn được nhìn thấy bóng đá Việt Nam lên ngôi tại SEA Games năm nay, bởi "với lứa cầu thủ tốt như thế này, nếu không vô địch thì chẳng biết đến bao giờ...".

    Lâm Hoàng | 06:15 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...