MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Ôm hận trước Việt Nam, Nishino chỉ ra 2 sai lầm chí tử của Thái Lan

    10:24 Thứ sáu 06/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn HLV Nhật Bản thừa nhận 2 sai lầm khó thể cứu vãn của đội bóng do mình dẫn dắt.

    Tối qua, các trận cầu sôi động của SEA Games 2019 tiếp tục diễn ra, với tâm điểm là màn thư hùng giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan

    Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào cuộc đối đầu với tâm lý thoải mái. Chỉ cần không thua quá 1 bàn, Những ngôi sao vàng sẽ giành vé đi tiếp, bất chấp kết quả trận đấu của U22 Indonesia. Tuy nhiên Voi chiến đã khiến người hâm mộ nước nhà phải trải qua những phút giây hồi hộp.

    Chỉ sau 10 phút đầu trận, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta đã thay nhau lập công cho U22 Thái Lan, giúp đội bóng áo xanh dẫn trước 2-0. 

    Bị dồn vào thế khó, bản lĩnh của U22 Việt Nam được thể hiện đúng lúc. Tiền đạo trụ cột Nguyễn Tiến Linh sắm vai người hùng với cú đúp san bằng cách biệt 2-0, đảm bảo tấm vé vào bán kết cho Những ngôi sao vàng.

    Báo Thái Lan nói về trận hòa VN - Bóng Đá

     Việt Nam xuất sắc loại Thái Lan.

    Phát biểu qua Bangkok Post, HLV Akira Nishino thú nhận 2 sai lầm khó thể cứu vãn của U22 Thái Lan: "Cả 2 đội dốc hết sức hôm nay vì vậy chúng ta có thể gọi tỷ số hòa là kết quả công bằng."

    "Chúng tôi thiếu chuẩn bị cho giải đấu và không có 1 khởi đầu tốt [thua Indonesia ở trận đầu tiên]. Thái Lan phục hồi và thi đấu tốt hơn trong các trận đấu còn lại, đáng tiếc không thể vào bán kết. Chúng tôi phải chấp nhận kết quả và bước tiếp."

    Phụng Sồ | 08:40 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...