MỚI NHẤT :
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • Olympic Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản tại Asiad?

    14:27 Thứ hai 30/07/2018

    Trước việc Olympic Nhật Bản chỉ sử dụng đội tuyển U21 tham dự Asiad 2018, trao đổi với báo chí trong nước, HLV Miura đánh giá Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước Olympic Nhật Bản ở giải đấu trên đất Indonesia vào trung tuần tháng 8 tới.

    Như đã đưa tin, chuẩn bị cho Asiad 2018, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Olympic nước này. Một điều bất ngờ là Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã cử đội tuyển U21 nước này tham dự Asiad 2018 với mục tiêu để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ sát nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020 diễn ra trên sân nhà sau đây 2 năm nữa. Theo đó, ở giải đấu sắp tới trên đất Indonesia, HLV Moriyasu Hajime chỉ mang sang lực lượng gồm toàn bộ các cầu thủ dưới 21 tuổi.

     - Bóng Đá

     HLV Miura đánh giá Olympic Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản tại Asiad 2018

    Với việc Olympic Nhật Bản chỉ mang lứa cầu thủ U21 sang Indonesia tham dự Asiad 2018, đây được xem là cơ hội lớn để 3 đội còn lại tại bảng D là Olympic Việt Nam, Olympic Nepal và Olympic Pakistan có thêm cơ hội trong cuộc đua giành những tấm vé đi tiếp tại bảng đấu.

    Trong khi đó, trao đổi với báo chí Việt Nam mới đây, HLV Miura thừa nhận với việc đội bóng quê hương mang cầu thủ U21 tham dự Asiad 2018, sẽ là cơ hội để Olympic Việt Nam tạo ra bất ngờ khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng D: “Theo tôi được biết là ở giải đấu sắp tới, Nhật Bản sẽ chỉ mang đội hình U21 tham dự thôi. Tôi nghĩ, nếu vẫn tiếp tục thể hiện được phong độ như thời gian qua, Olympic Việt Nam đủ sức tạo ra bất ngờ cho đối thủ."

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Miura cũng khẳng định, Việt Nam đang sở hữu nhiều tài năng trẻ, đây là động lực để giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong thời gian tới: “Dù còn trẻ nhưng các cầu thủ đều có kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ. Điều này sẽ giúp họ chơi tự tin ở sân chơi quốc nội và sẽ còn phát triển nữa khi ra đấu trường quốc tế."

    Kể từ sau trận thua đậm 3-6 trong chuyến làm khách của Hà Nội FC ở vòng 18 V-League, CLB TPHCM của HLV Miura đã giành trọn 6 điểm ở hai vòng đấu gần nhất khi giành thắng lợi trước SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh ở những trận đấu trên sân nhà. Với 6 điểm giành được ở hai vòng đấu vừa qua đã giúp đoàn quân HLV Miura thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng để leo lên vị trí thứ 11 với 21 điểm có được. Khoảng các giữa TPHCM với đội cuối bảng là Cần Thơ đang là 4 điểm.

    Với lợi thế này, vị chiến lược gia người Nhật đang cùng các học trò tiến gần tới mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa giải. Chắc chắn ban lãnh đạo CLB TPHCM sẽ có những tính toán phù hợp trong 6 vòng đấu cuối của mùa giải khi V-League trở lại sau quãng thời gian nghỉ hơn một tháng để Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asiad 2018.

    Đức Anh | 08:52 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...