Man United đang trải qua những ngày tháng ảm đạm ở sân chơi quốc nội lẫn Europa League. Đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjær đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với vỏn vẹn 9 điểm giành được sau 7 vòng đấu. Xét trên khía cạnh lối chơi, phong cách bóng đá lẫn thành tích; đội chủ sân Old Trafford đều khiến nhiều cổ động viên lắc đầu ngao ngán.
Hệ thống phòng ngự Quỷ đỏ chưa cho thấy sự vững chắc cần thiết dù đã bổ sung 2 bản hợp đồng đáng chú ý ở thị trường chuyển nhượng hè 2019: trung vệ Harry Maguire và hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka. Khu trung tuyến, phong độ phập phù của Paul Pogba vô hình trung khiến Ole mất đi một tiền vệ giàu chất sáng tạo.
Trong khi đó trên hàng công, Anthony Martial lẫn Marcus Rashford đều không thể đảm bảo yêu cầu đối với một tiền đạo cắm điển hình. Những vấn đề về lực lượng nhân sự góp phần lớn khiến Man United có màn trình diễn kém thuyết phục từ đầu mùa giải đến nay.
Nhìn vào tình cảnh hiện tại của Ole cùng các học trò, không ít người phải liên tưởng đến Chelsea dưới triều đại của ông thầy trẻ tuổi Frank Lampard. Có khá nhiều sự tương đồng giữa 2 thuyền trưởng hai đội bóng, tuy nhiên chỉ kết quả, thành tích là phân định rõ sự khác biệt.
Tương tự như Ole, Lampard là một danh thủ, tượng đài của Chelsea khi anh còn thi đấu. Chiến lược gia 41 tuổi ưu tiên sử dụng các nhân tố trẻ trong đội hình The Blues, một điểm tương đồng tiếp theo giữa anh và Ole.
Hoàn cảnh khi Ole và Lampard ngồi lên băng ghế chỉ đạo Man United và Chelsea gần như giống nhau. Quỷ đỏ sa lầy dưới triều đại cựu HLV Jose Mourinho, trong khi The Blues tỏ ra khá trồi sụt dưới bàn tay của ông thầy người Ý Maurizio Sarri.
Áp lực lớn, thành tích kém cỏi, kinh nghiệm cầm quân ít ỏi khiến cả Ole và Lampard đều cảm thấy sức nóng vô hình khi nhận lời dẫn dắt 2 đại gia Premier League. Thế nhưng, cách giải quyết vấn đề và kết quả sau đó khiến 2 người đàn ông này đi theo 2 chiều hướng khác nhau.
Sau giai đoạn khởi đầu đầy ấn tượng dưới triều đại chiến lược gia người Na Uy, Man United trượt dài trong khủng hoảng. Mùa giải năm ngoái, họ chỉ xếp thứ 6 sau 38 vòng đấu; thế nhưng bước sang năm nay tình thế thậm chí còn tồi tệ hơn với Quỷ đỏ.
Khác với Ole, Lampard đang nhận được sự tin tưởng, ủng hộ lớn từ các cổ động viên nhà. Dù đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, thế nhưng lối chơi lẫn màn trình diễn nơi các ngôi sao The Blues cho thấy sự tiến bộ dần theo thời gian.
Tammy Abraham trở thành tiền đạo lý tưởng trên hàng công đội chủ sân Stamford Bridge. Anh cho thấy đầy đủ mọi phẩm chất cần có nơi một sát thủ đích thực. Thể hình lí tưởng (cao 1m91, nặng 80kg), khả năng chạy chỗ, đánh chiếm không gian tốt, dứt điểm dần cải thiện và tỏa sáng đúng thời điểm. Sau 7 vòng đấu đầu tiên, chân sút 22 tuổi đóng góp 7 bàn thắng.
Song song với đó, Lampard còn sở hữu một nhân tố đầy hứa hẹn khác: Mason Mount. Tốc độ, phẩm chất kĩ thuật giúp sản phẩm "cây nhà lá vườn" này trở thành mũi khoan phá lợi hại của The Blues. Anh là "đối tác" cực kỳ ăn ý với Abraham trên hàng công đội nhà.
So sánh như thế để nhìn nhận ra sự khác biệt giữa Ole và Lampard dù cả hai có cùng xuất phát điểm. Phải chăng sự cứng nhắc trong cách sử dụng đội hình 4-2-3-1 đang khiến Ole chững lại cùng Man United?
Người hâm mộ vẫn dành sự kiên nhẫn cho Ole nhưng không có điều gì đảm bảo 100% ở thời đại kim tiền này. Nếu chiến lược gia người Na Uy không sớm giúp đội nhà "lột xác", trát sa thải có thể đến bất cứ lúc nào với ông.
Trong khi đó với quãng thời gian ngắn ngủi cầm quân, thế nhưng Lampard đang gặt hái những thành công bước đầu với The Blues. Người hâm mộ tự tin rằng sau nhiều thăng trầm, đội nhà đã tìm được vị thuyền trưởng hoàn toàn xứng đáng, có thể gìn giữ bản sắc Chelsea.
Xem những khoảnh khắc ấn tượng của Lampard tại Champions League