MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Nữ trưởng đoàn xinh đẹp ‘cấm vận’ các cầu thủ U22 Thái Lan

    15:25 Thứ tư 09/08/2017 | 1

    Để bảo đảm thành tích thi đấu cho U22 Thái Lan, nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi đã ra lệnh cấm các cầu thủ sử dụng mạng xã hội trong quá trình chuẩn bị trước giải.

    U22 Thái Lan đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games sắp tới, với trận mở màn gặp U22 Indonesia vào tuần sau. Để quá trình chuẩn bị được tốt nhất, mới đây trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 29 – bà Watanya Wongopasi thi hành chính sách "thiết quân luật" với toàn đội.

    Trả lời tờ Bangkok Post, bà Wongopasi cho hay: “Chúng tôi muốn cầu thủ phải hoàn toàn tập trung trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Do đó, họ không được phép sử dụng mạng xã hội trong thời gian ở trại tập huấn".

    Nữ trưởng đoàn của U22 Thái Lan cho biết bà không muốn cầu thủ của mình bị phân tán tư tưởng: "Chúng tôi chỉ có 5 ngày để tập luyện trước khi tới Malaysia, do đó chúng tôi muốn các cầu thủ phải tập luyện thật chăm chỉ và không được sao nhãng. Chúng tôi sẽ không tịch thu điện thoại của họ mà chỉ muốn các cầu thủ hợp tác".

     - Bóng Đá

     Bà Watanya Wongopasi rất nghiêm khắc với các cầu thủ U22 Thái Lan.

    Cái tên Watanya Wongopasi có lẽ không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Bà Wongopasi từng là phóng viên nổi tiếng của các kênh truyền hình Chanel 3, Chanel 5 và Chanel 9, và được giới trẻ Thái Lan rất hâm mộ bởi ngoại hình xinh đẹp.

    Sau đó, bà Watanya Wongopasi chuyển sang kinh doanh và trở thành chủ tịch của 2 tập đoàn truyền thông Spring News và News Network Corp PCL. Trước đây, bà từng nắm chức trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan và các đội trẻ, trước khi trở thành trưởng đoàn ở đội tuyển nam.

    Có thể nói, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đang làm tất cả để đội U22 có thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games, nhất là khi U22 Thái Lan không có thành tích tốt tại vòng loại U23 châu Á vừa qua.

    Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với U22 Indonesia, U22 Campuchia, U22 Philippines, U22 Đông Timor và U22 Việt Nam. Theo bà Watanya Wongopasi, U22 Việt Nam chính là đối thủ khó khăn nhất của Thái Lan tại SEA Games lần này.

     - Bóng Đá

     Bà Watanya Wongopasi từng là một MC trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

    Hòa Lộc | 10:09 09/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...