MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • NÓNG: VFF phải tự lo tiền trả lương HLV Park Hang-seo

    14:41 Thứ tư 21/02/2018 | 2

    Theo những tiết lộ mới đây, VFF sẽ phải tự lo kiếm tiền để trả lương cho HLV Park Hang-seo, người được bổ nhiệm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam sau sự ra đi của HLV Hữu Thắng.

    Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tại Malaysia hồi tháng 8, HLV Hữu Thắng đã quyết định từ chức HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam. Sau một thời gian tìm kiếm VFF đã quyết định bổ nhiệm HLV Park Hang-seo ngồi vào chiếc “ghế nóng” với bản hợp đồng kéo dài hơn 2 năm.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đã có những thành công đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam.

    Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có khởi đầu thuận lợi với bóng đá Việt Nam khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam viết nên một trang sử mới với vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 vừa diễn ra tại Trung Quốc hồi cuối tháng 1 vừa qua. Sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo còn 2 nhiệm vụ quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2018 là tham dự Asiad 2018 tổ chức tại Indonesia vào tháng 8 và mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch tại AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm.

    Đây là giải đấu có nhiều sự thay đổi khi AFF quyết định nâng số đội tham dự VCK từ 8 lên 10 đội và không còn có nước chủ nhà và đồng chủ nhà. Theo đó, tại vòng bảng mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo bốc thăm của AFF. Ban thi đấu AFF quy định đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, từ vòng đấu này thể thức thi đấu vẫn giữ nguyên như những năm trước đây.

    Cùng với thành công của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển U23 Việt Nam, một vấn đề được người hâm mộ trong nước rất quan tâm là mức lương và nguồn tiền trả lương cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Phát biểu với báo chí quê nhà khi được bổ nhiệm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo tiết lộ mình là một trong những HLV ngoại được VFF trả lương cao nhất trong lịch sử.

    Theo thỏa thuận ban đầu, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ trả khoảng 50 % lương của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, mới đây đại diện của Tổng cục Thể dục thể thao cho biết họ hiện không hỗ trợ VFF trả lương cho HLV trưởng tuyển quốc gia và U23 Việt Nam Park Hang-seo. Theo đó, sau khi cân đối ngân sách khoản tiền dự kiến chi cho HLV Park Hang-seo sẽ được Tổng cục sử dụng để hỗ trợ trả lương cho các trợ lý, chuyên gia ở đội tuyển quốc gia.

    Theo những thông tin được tiết lộ lương của HLV Park Hang-seo rơi vào khoảng 20.000 USD. Khoản tiền này sẽ do VFF và các nhà tài trợ hỗ trợ chi trả. Hiện vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ tại quê nhà sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Vị chiến lược gia 59 tuổi sẽ trở lại Việt Nam bắt đầu công việc của mình vào ngày 10/03 tới để tuyển quân chuẩn bị cho lượt trận đấu cuối tại vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan diễn ra vào ngày 27/03. Dù ĐT Việt Nam đã giành quyền vào vòng chung kết giải đấu, HLV Park Hang-seo vẫn muốn các học trò của mình tập chung chuẩn bị cho trận đấu này.

    Đức Văn | 13:40 21/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...