MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • NÓNG: Thầy Park gạch tên Đình Trọng trong danh sách đăng ký U23 Việt Nam

    16:51 Thứ năm 02/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Mới đây, trong danh sách sơ bộ gửi cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Park Hang-seo đã quyết định gạch tên 2 cầu thủ trong hàng ngũ U23 Việt Nam.

    U23 Việt Nam hiện tại đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Sang Thái Lan với 25 cầu thủ trong tay, HLV Park Hang-seo muốn tạo nên một cuộc cạnh tranh lành mạnh trước khi chính thức loại 2 cái tên sau cùng để chốt danh sách đăng ký cho BTC.

    Và theo danh sách đăng ký được AFC công bố (cả 16 đội tuyển) thì U23 Việt Nam không có 2 cái tên của Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng. Đây là điều tạo ra một chút bất ngờ với NHM Việt Nam khi Đình Trọng là chốt chặn rất đáng kỳ vọng của Những chiến binh sao vàng và anh cũng từng có kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu này 2 năm trước tại Thường Châu.

    NÓNG: Thầy Park gạch tên Đình Trọng trong danh sách đăng ký với AFC - Bóng Đá

     Đình Trọng không có tên trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam tại VCK châu Á.

    Tuy nhiên, nhiều khả năng trung vệ của CLB Hà Nội vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương dây chằng và HLV Park Hang-seo không muốn mạo hiểm. Thầy Park luôn có những toan tính an toàn để giữ gìn cho các học trò trên con đường sự nghiệp tương lai và không hề xem nhẹ từng trường hợp chấn thương.

    Không có Đình Trọng, U23 Việt Nam chỉ còn 7 cái tên từng làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 là  Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh. Trong khi đó, hàng thủ của chúng ta sẽ nhận tổn thất rất lớn khi chủ còn 7 nhân sự là:  Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh và Bùi Hoàng Việt Anh. Song thầy Park vẫn còn phương án kéo Bùi Tiến Dụng về đá vị trí trung vệ.

    Trong khi đó, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng khó lòng có thể cạnh tranh cùng những cái tên đình đám khác của U23 Việt Nam như Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh hay Trần Danh Trung. Việc loại Mạnh Dũng chính là động thái cho thấy HLV Park Hang-seo muốn giữ lại tất cả các tiền vệ ông mang sang Thái Lan.

    NÓNG: Thầy Park gạch tên Đình Trọng trong danh sách đăng ký với AFC - Bóng Đá

     Mạnh Dũng khó cạnh tranh cùng Đức Chinh, Tiến Linh và Danh Trung.

    Theo lịch trình, chiều nay (02/01), U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại thủ đô Bangkok. Ngày 03/01, đội sẽ có trận đấu kín với U23 Bahrain. Sáng 06/01, U23 Việt Nam sẽ di chuyển xuống điểm thi đấu Buriram để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U23 UAE vào ngày 10/01.

    Danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam đăng ký với AFC

    NÓNG: Thầy Park gạch tên Đình Trọng trong danh sách đăng ký với AFC - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 16:21 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...