MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • HLV Park Hang-seo chốt xong hàng thủ U23 Việt Nam, chờ phép tính tiếp theo?

    20:02 Thứ hai 30/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Từ danh sách rút gọn của U23 Việt Nam, có thể thấy HLV Park Hang-seo đã chốt xong nhân sự cho hàng thủ và chuẩn bị cho những phép tính tiếp theo.

    Dựa theo danh sách rút gọn 25 cầu thủ U23 Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo công bố vào ngày 29/12 có thấy rằng, ông đã chốt xong nhân sự cho hàng phòng ngự. Ở đó 3 tân binh của hàng thủ là là Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho, Nguyễn Huỳnh Thiện Đức đã phải nói lời chia tay với VCK U23 châu Á.

    Như vậy, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tiếp tục tin tưởng vào bộ khung vừa gặt hái thành công ở SEA Games 30 như  Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh. Thêm vào đó là 2 sự bổ sung chất lượng Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng. Với 8 cái tên này đủ sức để U23 Việt Nam lập nên một phòng tuyến vững chắc trước khung gỗ đội nhà.

    HLV Park Hang-seo chốt xong hàng thủ U23 Việt Nam, chờ phép tính tiếp theo? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo xem như đã chốt xong nhân sự ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

    Nếu chơi theo sơ đồ 3 trung vệ, Tấn Sinh, Thành Chung và Đình Trọng nhiều khả năng sẽ được trọng dụng. Hai bên cánh là sự xuất hiện của Tấn Tài (phải) và Thanh Thịnh (trái). Chưa kể trong trường hợp Thanh Thịnh không kịp hồi phục chấn thương thì Trọng Hùng - người đang được thầy Park thử cho đá vị trí hậu vệ phải - cũng có thể được kéo về và để Tấn Tài sang đá cánh đối diện.

    Thế nên, điều mà NHM Việt Nam trông chờ chính là những phép tính tiếp theo của nhà cầm quân 60 tuổi với việc sẽ loại thêm 2 cầu thủ để chốt danh sách chính thức dự giải đấu trên đất Thái Lan. Ông sẽ loại 2 tiền vệ hay 1 tiền vệ, 1 tiền đạo?

    Với những bài tập chiến thuật trong thời gian qua, có thể dự đoán thầy Park sẽ nghiêng về khả năng loại 2 tiền vệ khi sử dụng sơ đồ 3-5-2 (thay vì 3-4-3 như trước). Việc sử dụng 2 mũi nhọn trên hàng công được BHL U23 Việt Nam hướng đến từ trận giao hữu với U22 UAE cho đến những trận đấu quan trọng của SEA Games 30 (trận cuối vòng bảng đến Bán kết và Chung kết).

    HLV Park Hang-seo chốt xong hàng thủ U23 Việt Nam, chờ phép tính tiếp theo? - Bóng Đá

    Sẽ có thêm 2 nhân tố phải chia tay U23 Việt Nam.

    Vậy ai sẽ là những cái tên tiếp theo phải chia tay hàng ngũ U23 Việt Nam (ngoại trừ trường hợp chấn thương)? Nhiều khả năng sẽ là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (Viettel) và Trần Bảo Toàn (HAGL). Đầu tiên, số lượng tiền vệ trung tâm đang là khá đông đảo với Việt Hưng, Hoàng Đức, Tiến Dụng, Trọng Đại và cả Đức Chiến nên Hữu Thắng gặp khá nhiều bất lợi.

    Tiếp theo đó, nhân sự các cầu thủ chạy cánh cũng khá chật chội với những Quang Hải, Trọng Hùng, Thái Quý thì Bảo Toàn cũng khó có cơ hội. Chưa kể nếu thầy Park chuyển sang chơi 3-5-2 thì sẽ không có nhiều đất dụng võ cho các tiền vệ cánh.

    Đăng Huy | 19:32 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...