MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Nóng: Ed Woodward lên tiếng chốt tương lai Mourinho

    01:16 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Chia sẻ với tờ Goal, phó chủ tịch Manchester United - Ed Woodward cho rằng khi là một đội bóng lớn, họ cần có cái nhìn xa rộng hơn những gì đang diễn ra.

    Sau mùa giải đầu tiên giành cú "ăn ba", Jose Mourinho lại tiếp tục khiến các CĐV Manchester United hy vọng khi rượt đuổi gay cấn với người hàng xóm Man City trong cuộc đua vô địch Premier League ở năm thứ hai.

    Tuy nhiên đến cuối mùa giải, khi M.C lên ngôi vô địch với số điểm kỷ lục 100, và một kình địch khác của Quỷ đỏ - Liverpool giành ngôi á quân Champions League thì chẳng còn ai chú đến đến vị trí thứ 2 giải quốc nội của M.U. Thậm chí 2017-18 còn bị cho là một mùa giải thất bại của đội bóng này.

    Ed Woodward chưa nghĩ đến việc sa thải Mourinho - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Mourinho và Phó chủ tịch có vẻ không quá bế tắc.

    Đến mùa hè, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại liên tục dính phải những rắc rối ngoài sân cỏ, mâu thuẫn với học trò lẫn ban lãnh đạo đội bóng. Cộng thêm chuỗi trận mở màn mùa giải không mấy sáng sủa, sự nghiệp của Mourinho tại Old Trafford được cho sẽ không thể kéo dài.

    Tuy vậy, chia sẻ trên tờ Goal mới đây, đích thân phó chủ tịch đội bóng Ed Woodward lại phủ nhận những điều này, khẳng định Man United sẽ nhìn vào những mục tiêu dài hạn và không có ý định đưa ra quyết định một cách xốc nổi.

    "Mọi người có vẻ dễ bị cuốn vào diễn biến từng trận đấu của chúng tôi, thậm chí là những mẩu tin về kinh doanh ngoài sân cỏ. Tôi muốn nhân dịp này lùi lại một bước để nhìn vào một bức tranh toàn cảnh hơn."

    "Chúng tôi là một CLB thể thao lớn của thế giới, có thể đo lường qua số lượng CĐV, chúng tôi biết điều đó đòi hỏi ở đội bóng một sự nỗ lực và đầu tư lâu dài."

    "Mỗi một người trong đội ngũ CLB đều phù hợp với các nhiệm vụ trên sân cỏ, tất cả đều hướng tới mục tiêu giành về danh hiệu. Và đó là lý do chúng tôi chọn Jose Mourinho, đội bóng cũng đã giành 3 danh hiệu với ông ấy."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:30 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...