MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • “Nội soi” Malaysia: Công cường và “gót chân achilles” hàng thủ

    20:59 Thứ ba 08/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hàng phòng ngự thường xuyên “hở sườn” của đội tuyển Malaysia sẽ là “miếng mồi ngon” đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Trong 3 trận gần nhất, hàng tấn công đội tuyển Malaysia chọc thủng lưới đối thủ 10 lần, đạt hiệu suất 3,33 bàn thắng/trận. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sở hữu hàng công mạnh nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 với 4 bàn thắng/2 trận. Sumareh và Syafiq Ahmad chính là cặp “sát thủ” đáng gờm nhất của đội bóng áo vàng. Vì lẽ đó, để hạn chế sức mạnh của Malaysia, hàng thủ đội tuyển Việt Nam cần “chăm sóc” đặc biệt bộ đôi "chân tiền" này.

    Trong số 4 bàn thắng của đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup, có 3 lần lập công xuất phát từ các pha chồng biên bên cánh phải. Đáng chú ý hơn là cả 4 bàn thắng đều in dấu giày của bộ đôi ngoại binh nhập tịch gốc Australia, Brendan Gan và Matthew Davies.

    Ông Tan Cheng Hoe bố trí Brendan Gan thi đấu tiền vệ trung tâm nhưng anh có xu hướng lệch phải và phối hợp khá ăn ý với Matthew Davies. Hai trong số 4 bàn thắng mà Malaysia phá lưới đối thủ bắt nguồn từ những pha đan bóng bên cánh phải của Brendan Gan và Matthew Davies.

     - Bóng Đá

    Chất "lửa" của chiến binh xứ Nghệ, Trọng Hoàng sẽ truyền cảm hứng cho ĐT Việt Nam.

    Malaysia sở hữu hàng công sắc bén là sự thật rõ như ban ngày. Nhưng đồng thời đội bóng áo vàng cũng bộc lộ tử huyệt ở hàng thủ. Trợ lý Lee Young-jin đã đến Kuala Lumpur do thám trận Malaysia gặp UAE và chắc hẳn có đầy đủ dữ liệu về điểm yếu chí mạng của đối thủ. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe bị thủng lưới 4 lần trước Indonesia và UAE.

    Điều đặc biệt là 4 bàn thua đều xuất phát nơi trung tâm hàng thủ do cặp trung vệ Shahrul Saad, Adam Nor Azlin. Hai bàn thua trong trận gặp Indonesia đã nói lên tất cả. Tiền đạo Beto di chuyển khéo léo, loại cặp trung vệ Malaysia dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số 1-0. Bàn thắng thứ 2 của Beto là tận dụng thiếu ăn ý giữa các trung vệ và tiền vệ trung tâm, tung cú sút xa ghi bàn thắng thứ 2 cho Indonesia. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Tan Cheng Hoe triệu tập hậu vệ kỳ cựu Aidil Zafuan nhằm gia cố sự chắc chắn của hàng thủ.

     - Bóng Đá

     HLV Tan Cheng Hoe "ra lệnh" các học trò phá vỡ hàng thủ chắc chắn của Việt Nam.

    Matthew Davies, Corbin-Ong có nền tảng thể lực dồi dào, tham gia tấn công rất hiệu quả. Nhưng điều này cũng bộc lộ nhiều khoảng trống “chết người” khi 2 hậu vệ cánh của Malaysia dâng cao. Hàng thủ Malaysia có thể nói thường xuyên bị “hở sườn”.

    Và "gót chân achilles" này sẽ là “miếng mồi ngon” cho đội tuyển Việt Nam triển khai những pha tấn công thần tốc. Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải và có thể là Nguyễn Trọng Hùng hoàn toàn có tận dụng tốc độ nhanh như chớp đánh úp Malaysia, mang chiến thắng về cho Rồng Vàng.

    Tiểu Phương | 20:25 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...