MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • ĐT Việt Nam: “Phù thủy” Park Hang-seo giăng bẫy chờ “Hổ Malay”

    23:10 Thứ hai 07/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Từ HLV trưởng Tan Cheng Hoe đến các trụ cột Malaysia đều rất tự tin sẽ đổi vận trước đội tuyển Việt Nam.

    Dù nói gì thì nói, Malaysia nhấn chìm Sri Lanka với tỷ số 6-0 là sự thật. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe lên tinh thần rất cao sau chiến thắng bằng sét đấu môn quần vợt. Rõ ràng, đội khách đã được tiếp thêm "lửa" chiến đấu nhờ màn chạy đà hoàn hảo hôm 5/10.

    Tuy nhiên, công tâm mà đánh giá Sri Lanka không phải là Việt Nam, cho nên về mặt nào đó chiến thắng của Malaysia chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Sri Lanka hiện đứng thứ 202 trên BXH FIFA, 1 trong 2 đội yếu nhất khu vực châu Á. Các cầu thủ Malaysia có sự nhầm tưởng khá thú vị khi cho rằng lối đá của Sri Lanka khá giống đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Dù sao thì sự ngộ nhận này có lẽ rất tốt cho đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Malaysia rất tự tin với 4 ngoại binh nhập tịch vô cùng thiện chiến.

    Căn cứ vào phong độ tại vòng loại World Cup 2022 rõ ràng Malaysia sở hữu hàng công cực mạnh. “Hổ Malay” ghi bàn nhiều nhất bảng G 4 bàn thắng/2trận. Ngược lại số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, chỉ mới thi đấu 1 trận, là con số 0 tròn trĩnh. Nếu tính luôn 3 trận gần nhất, Malaysia chọc thủng lưới đối phương 10 bàn, đạt hiệu suất ghi 3,33 bàn/trận. Nhưng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cũng bộc lộ tử huyệt nơi hàng hậu vệ. Họ nhận 4 bàn thua trong 2 trận đấu với Indonesia, UAE.

    Malaysia, không cần bàn cãi, đã rất khác và hoàn toàn “lột xác” nhờ 4 ngoại binh nhập tịch vô cùng thiện chiến. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng “chẳng phải dạng vừa”. Những cuộc đụng độ nảy lửa với Iran, Iraq, Nhật Bản, Curacao tại Asian Cup 2019 và King’s Cup đã mang đến cho Quang Hải và đồng đội nhiều kinh nghiệm thực chiến quý báu. Thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện sự tiến bộ về đẳng cấp.

    Sự thất thế về thành tích đối đầu trước Việt Nam mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Malaysia. Đội bóng áo vàng mạnh về tấn công và chắc chắn không thể nhập cuộc bằng thế trận phòng ngự. Nếu đá bằng cách này “Hổ Malay” chẳng khác nào dùng sở đoản phòng thủ để đối đầu với đội chủ nhà cực mạnh tại hiểm địa Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Anh Đức sẽ tiếp tục thể diện duyên ghi bàn trước Malaysia.

    Đội tuyển Malaysia chẳng có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc dâng cao tấn công với tâm lý khát khao “phục hận” thất bại ở trận chung kết AFF Cup 2018. Tất nhiên nhờ vào trục dọc 4 tuyển thủ nhập tịch trải đều ở 3 tuyến: Matthew Davies, Corbin-Ong, Brendan Gan, Sumareh, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có đủ “vốn liếng” để thực hiện những bài tấn công trực diện, nhằm đánh úp đội chủ nhà.

    Nhưng nôn nóng tấn công còn là con dao hai lưỡi. Nếu không ghi bàn sớm, Malaysia cũng rất dễ rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công mà đội tuyển Việt Nam chờ sẵn. Chắc hẳn với sự lão luyện và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, “phù thủy” Park Hang-seo sẽ có cách khai thác triệt để “gót chân Achilles” nơi hàng thủ Malaysia.

    Truyền thông và cầu thủ Malaysia đều “nổ tung trời” trước cuộc tái đấu Việt Nam. Đây có lẽ là điều mà thầy trò HLV Park Hang-seo rất mong chờ. 

    Tiểu Phương | 22:30 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...