MỚI NHẤT :
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Những tranh cãi xoay quanh việc Declan Rice nhận cú đúp giải thưởng cá nhân (P2)

    06:49 Thứ năm 14/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Declan Rice cho thấy khả năng thi đấu tốt dù tập thể West Ham không quá mạnh.

    Phần một: Câu chuyện xung quanh giải thưởng cá nhân của Declan Rice (P1)

    FAI (Liên đoàn bóng đá Ireland) - đơn vị đứng ra tổ chức trao giải - ban đầu chấp nhận với quyết định của Declan Rice, khi anh đã thông báo từ vài tháng trước rằng sẽ chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Ireland, nhưng sau đó lại thay đổi quyết định nhanh đến không ngờ. Họ muốn đòi lại toàn bộ giải thưởng đã trao cho Declan để tránh những rắc rối về sau, mặc dù người hâm mộ đã biết từ trước rằng hành động đó chỉ là để vớt vát chút danh dự và thể diện cho Liên Đoàn.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia David Kelly nhận định FAI đang rất bối rối trong cách giải quyết vấn đề.

    Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Ireland (SWAI) chĩa mũi súng từ dư luận vào hành động trên của FAI và theo chuyên gia bóng đá David Kelly, chính xác họ cần phải làm như vậy. Chẳng có lý do gì để có thể thay đổi một quyết định đã được thông qua cả, đặc biệt là khi đã thông báo với báo giới và truyền thông. Quyết định này dựa trên một quá trình nỗ lực trong luyện tập và thi đấu, đã được quan sát và theo dõi kỹ càng bởi những chuyên gia có thẩm quyền trong vấn đề đánh giá cầu thủ. Và cũng chẳng có một hành động phi thể thao hay bằng chứng bất lợi nào được ghi nhận để FAI có thể đưa ra quyết định tước đi danh hiệu đã trao cho Declan Rice.

    Đó là một sự bối rối và cho thấy sự non nớt trong cách giải quyết vấn đề của FAI, không phải những nhà báo từ SWAI đã bình chọn cho cầu thủ 20 tuổi, khi nhìn thấy giải thưởng được trao cho một cầu thủ nhưng lại không được lòng Liên đoàn. Một số người trong FAI có thể đưa ra lý do: Có sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu chọn ra người chiến thắng nhưng điều đó chỉ làm cho cả hai bên khó xử. Rõ ràng với những yêu cầu từ phía giải thưởng, Rice hoàn toàn đáp ứng đầy đủ để trở thành người nhận giải.

     - Bóng Đá

     Thành tích cá nhân của Rice hoàn toàn xứng đáng bất chấp tập thể West Ham không có thành tích nào nổi bật.

    Với việc đạt được thành tích cá nhân lớn đến vậy, mọi người sẽ rất trông chờ vào sự thể hiện trong tương lai của anh, áp lực sẽ là nhiều hơn đối với cầu thủ 20 tuổi. Hy vọng trong năm 2019, thành tích quốc tế của Declan Rice sẽ có chút khởi sắc để mọi người không còn nghi ngờ việc anh có xứng đáng hay không với các giải thưởng cá nhân đã đạt được.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:45 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...