MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Những tranh cãi xoay quanh việc Declan Rice nhận cú đúp giải thưởng cá nhân (P1)

    21:03 Thứ tư 13/03/2019

    BongDa.com.vn Declan Rice cho thấy khả năng thi đấu tốt dù tập thể West Ham không quá mạnh.

    Tất cả các giải thưởng đều là vô dụng, các vận động viên thể thao cần nhiều thứ hơn vậy rất nhiều.

    Có rất nhiều người cố gắng hết sức mình mình để được công nhận nhưng chỉ số ít trong đó thực sự nhận được sự quan tâm đến từ các đơn vị trao thưởng và nhận về những danh hiệu mà họ xứng đáng. Đối với phần lớn các cầu thủ, giải thưởng không phải thứ họ thực sự đề cao. Các lễ trao giải giống như một cuộc diễu hành không có khán giả vậy, có những người xứng đáng nhưng lại chẳng nhận lại món quà nào tương xứng với những thứ họ đã bỏ ra.

    Giải thưởng trong bóng đá giống như việc đi ngược lại so với bản chất thực sự của môn thể thao lấy thành tích giữa các đội bóng ra so sánh. Một số người có vẻ vẫn còn hoang mang với khái niệm giải thưởng trong bóng đá, nhưng mọi thứ đều tầm thường đối với một môn thể thao đặt nặng thành tích tập thể nhiều hơn là cá nhân. Vì vậy, khi GAA (Hiệp hội thể thao Gaelic) công bố đội hình All Stars của họ, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều với người chiến thắng hai đề cử quan trọng: Giải thưởng nhân cách của năm và cầu thủ của năm. Đối với những người hâm mộ không chú ý nhiều đến chuyên môn, họ sẽ cảm thấy có sự thiên vị ở đây.

     - Bóng Đá

     Declan lập cú đúp giải thưởng trong 2 năm liên tiếp.

    Tuy nhiên, năm nay Declan Rice là một bất ngờ thú vị của danh sách đề cử các giải thưởng cá nhân. Có nhiều người không đồng tình khi đưa một cầu thủ mới chỉ 20 tuổi vào danh sách đề cử trong khi vẫn còn rất nhiều cái tên xuất sắc hơn mà không nhận được vinh dự đó.

    Tuy nhiên, để đánh giá cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của bóng đá Ireland có lẽ cần phải đưa ra ví dụ về khả năng phòng ngự của anh. Nói một cách đơn giản, ban đánh giá được giao nhiệm vụ quyết định chọn ai dựa theo nhiều yếu tố khác nhau nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn theo màn trình diễn tốt nhất của cá nhân Rice.

    Bằng chứng rõ ràng cho thấy là hầu như không có một ai phàn nàn về quyết định của ban đánh giá. Rice, hai năm liên tiếp nhận cú đúp giải thưởng dành cho cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất và chẳng một ai bức xúc vì sự xuất sắc của anh vượt trên dư luận.

     - Bóng Đá

     Declan Rice chọn thi đấu cho đội tuyển Ireland thay vì Anh nơi Rice sinh ra.

    Theo luật của FIFA, một cầu thủ có thể tự do lựa chọn thi đấu cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào trên thế giới. Declan Rice lúc đầu đã có suy nghĩ sẽ lựa chọn khoác áo đội tuyển Anh, nơi anh được sinh ra thay vì cộng hòa Ireland, nhưng sau đó Rice nhận lại rất nhiều lời chế giễu từ những người từng ủng hộ anh, rồi anh quay lại khoác áo Ireland.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:30 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...