MỚI NHẤT :
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển nữ Mỹ ở World Cup 2019

    13:52 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn Nhà đương kim vô địch thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở giải đấu diễn ra trên đất Pháp.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Tuyển nữ Mỹ bước vào World Cup bóng đá nữ 2019 với vị thế đương kim vô địch. Các cô gái xứ cờ hoa từng lên ngôi ở giải đấu này vào các năm 1991, 1995 và 2015. 

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Ở ngày ra quân, tuyển nữ Mỹ đã thực hiện màn 'thảm sát' người láng giềng của Việt Nam, đội tuyển Thái Lan 13 bàn không gỡ.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Ở trận đấu tiếp theo, cú đúp của Carli Lloyd và bàn còn lại của Julie Ertz giúp Mỹ nhẹ nhàng vượt qua Chile 3-0.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Các cô gái tuyển Mỹ khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng sau khi đánh bại Thụy Điển 2-0 ở lượt trận cuối cùng.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Phải đến vòng 1/8, đội bóng của Jill Ellis mới nhận bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên, các học trò của HLV này vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha để điền tên vào tứ kết.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Đối đầu chủ nhà Pháp ở tứ kết, Megan Rapinoe tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Mỹ thắng 2-1, giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Tại bán kết, một tuyển nữ Anh mạnh mẽ và trẻ trung dưới thời Phil Neville cũng không thể cản bước nhà đương kim vô địch. Các cô gái Mỹ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp với cùng tỉ số 2-1 để điền tên vào chung kết.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Tuyển nữ Mỹ khép lại một hành trình 'vô đối' khi vượt qua Hà Lan 2-0 ở chung kết bằng các bàn thắng của Megan Rapinoe và Rose Lavelle.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Sự thống trị tuyệt đối của tuyển nữ Mỹ trong 2 kỳ World Cup liên tiếp.

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Megan Rapinoe đồng thời nhận giải Quả bóng vàng (cầu thủ xuất sắc nhất) và Chiếc giày vàng (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất).

    Nhìn lại hành trình 'vô đối' của tuyển Mỹ ở World Cup 2019 - Bóng Đá

    Đồng đội của cô, Alex Morgan dù có 6 bàn thắng nhưng chỉ nhận Chiếc giày bạc do có ít pha kiến tạo hơn. Găng tay vàng thuộc về thủ môn Hà Lan, Sari van Veenendaal.

    Lê Dũng | 13:30 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...