MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Nguyễn Trọng Hùng - Mũi khoan phá lợi hại chẳng kém gì Đức 'cọt'

    23:20 Thứ hai 25/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sở hữu lối đá kỹ thuật và vô cùng tốc độ, Nguyễn Trọng Hùng đã có màn chào sân ấn tượng tại SEA Games năm nay.

    Xuất lần đầu tiên ở ĐT Việt Nam trong danh sách rút gọn trước thềm trận đấu với Malaysia ở VL World Cup 2022, Nguyễn Trọng Hùng gây được sự chú ý với đông đảo người hâm mộ bởi khi ấy anh đang là nhân sự của U22 Việt Nam.

    Nhìn Nguyễn Trọng Hùng phảng phất nhiều nét của ngôi sao ở ĐT Việt Nam là Phan Văn Đức. Không chỉ chơi dạt biên trái như Đức "cọt", Trọng Hùng từng rất lận đận và là kép phụ trước khi tỏa sáng rực rỡ được như ngày hôm.

    Nguyễn Trọng Hùng - Mũi khoan phá lợi hại chẳng kém gì Phan Văn Đức - Bóng Đá

     U22 Việt Nam giành thắng lợi đậm đà trận đầu ra quân.

    Anh bị PVF đào thải năm 14 tuổi, phải chơi các lứa trẻ đến khi gần 22 tuổi thì mới được xuất hiện ở đội một Thanh Hóa. Tuy nhiên, ngay mùa đầu chơi ở các giải đấu chuyên nghiệp, cầu thủ chạy cánh này đã lập tức tạo được dấu ấn bằng 3 bàn thắng và có 24 lần ra sân.

    Trong trận gặp U22 Brunei, Trọng Hùng chính là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của HLV Park Hang-seo. Kỹ thuật và tốc độ, mỗi pha chạm bóng của cầu thủ này đều đầy sức sống, tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Anak Nyaring.

    Chỉ một bàn thắng không đủ để nói lên sức ảnh hưởng của Trọng Hùng đối với lối chơi của U22 Việt Nam ở trận này. Sức sát thương của cầu thủ sinh năm 1997 là rất lớn, đây có lẽ là cầu thủ thi đấu đột biến nhất mà thầy Park đang sở hữu trong tay.

    Nguyễn Trọng Hùng - Mũi khoan phá lợi hại chẳng kém gì Phan Văn Đức - Bóng Đá

     Tài năng của Trọng Hùng được đánh giá chẳng kém gì Phan Văn Đức.

    Cựu HLV CLB Thanh Hóa, Nguyễn Đức Thắng từng nhận xét về tài năng này như sau: "Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Kỹ thuật của cậu ấy không phải quá xuất sắc nhưng bù lại là tốc độ tuyệt vời. Ngoài ra, cậu ấy còn có tư duy xử lý bóng cực kỳ hiệu quả ở không gian hẹp.”

    "Theo tôi, nếu so sánh với Phan Văn Đức, Hùng thậm chí chơi hay hơn nhiều ở khả năng bứt tốc của cậu ấy. Ở V-League, ít ai sánh bằng cậu ấy ở khả năng này."

    Trước U22 Brunei, chúng ta đã được chứng kiến tất cả những gì HLV Đức Thắng nói, Hùng xử lý bóng trong phạm vi hẹp tốt, kéo bóng và qua người rất ngọt, đây là phong cách chơi giống hệt Phan Văn Đức. Tuy nhiên cũng theo lời cựu HLV CLB Thanh Hóa thì Trọng Hùng còn nhỉnh hơn cả Đức "cọt" ở khả năng bứt tốc, đây là tố chất tối quan trọng của một cầu thủ bám biên.

    Vương Ngọc | 23:10 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...