MỚI NHẤT :
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Người Thái cảnh báo Malaysia về sức mạnh đáng gờm của ĐT Việt Nam

    23:01 Thứ hai 30/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan mới đây đã chỉ ra “vũ khí bí mật” của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đón tiếp Malaysia.

    Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 4 điểm. UAE được 3 điểm nhưng đấu 1 trận, xếp thứ nhì. Hai vị trí tiếp theo thuộc về đội tuyển Malaysia (3 điểm/2 trận), Việt Nam (1 điểm/1 trận). Indonesia cầm đèn đỏ toàn thua 2 trận. Dù đang chiếm đỉnh bảng nhưng báo chí xứ chùa Vàng luôn theo sát từng bước chân của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Tờ SiamSport vừa đưa ra lời cảnh báo đội tuyển Malaysia về sự nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam khi được chơi tại “chảo lửa” Mỹ Đình. Báo chí Thái Lan cho rằng Malaysia đối mặt với nhiều khó khăn trong trận đấu vào ngày 10/10.

     - Bóng Đá

     Malaysia rất tự tin sau khi đả bại Indonesia tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno.

    HLV Tan Cheng Hoe đã rất tự tin về quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam. Malaysia đang chuẩn bị rất chu đáo. “Hổ Malay” sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka vào ngày 5/10 trước khi bay sang Hà Nội. Đây là đợt cữ dượt quan trọng đối với Malaysia. Rõ ràng nhà á quân AFF Cup 2018 rất muốn giành chiến thắng”, Siam Sport đánh giá về đội tuyển Malaysia.

    Sau khi giành chức á quân AFF Cup 2018, “Hổ Malay” đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực. Nhờ làn sóng cầu thủ nhập tịch với 4 ngoại binh thiện chiến Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong , HLV Tan Cheng Hoe gần như “lột xác” hoàn toàn đội tuyển Malaysia.

    Sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng G, Malaysia thể hiện phong độ ấn tượng, đả bại Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, thua sát nút UAE với tỷ số 1-2 tại Bukit Jalil. Vì vậy, vị thuyền trưởng Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam để nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí nhất bảng G.

     - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân sẽ là "nhân tố X" mà thầy Park dành cho Malaysia?

    Truyền thông Thái Lan cho rằng Malaysia sẽ phải đối mặt với “ngọn núi lớn” Việt Nam rất khó bị đánh bại: “Malaysia nên nhớ rằng, đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất đáng gờm và sẽ rất khó để đánh bại họ trên sân Mỹ Đình. Họ đã thắng Malaysia 2 lần liên tiếp tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam cũng xuất sắc cầm hòa Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại Thammasat. Malaysia sẽ phải dốc toàn lực, thi đấu hơn 100% khả năng vốn có, nếu muốn đạt mục tiêu – đánh bại Việt Nam”.

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 10/10 tại sân Mỹ Đình.

    Tiểu Phương | 22:05 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...