MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Bão" chấn thương hoành hành, "phù thủy" Park sẽ làm mới đội tuyển như thế nào?

    21:18 Thứ hai 30/09/2019

    BongDa.com.vn Cả Malaysia và Việt Nam đều đã thay đổi nhiều sau trận chung kết AFF Cup 2018. Thầy Park cũng thừa nhận cần làm mới đội tuyển để vượt qua đối thủ khó chơi Malaysia.

    Trong 3 trận đấu với Malaysia hồi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1 nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt từ đối thủ. Nói một cách chính xác hơn, thế trận, quyền kiểm soát bóng thuộc về Malaysia. Chúng ta đả bại “Hổ Malay” nhờ những con tính hợp lý của “phù thủy” Park và khả năng phản công hiệu quả. Cho nên ở lần tái đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo từng tiết lộ cần những “nhân tố X” cũng như lối chơi đột biến để giành trọn 3 điểm trước Malaysia.

    Thoạt nhìn đội tuyển Việt Nam đã được tạo điều kiện hoàn hảo nhất trong quá trình chuẩn bị với gần 3 tuần hội quân. Tuy nhiên, thực tế luôn tàn khốc, không giống như những con tính trên giấy. Với 33 tuyển thủ, thầy Park sở hữu trong tay lực lượng được xem là tinh binh thiện chiến của bóng đá nước nhà. Nhưng chỉ hơn 1 tuần tập trung, vị thuyền trưởng Hàn Quốc phải đối mặt với vấn nạn chấn thương của hàng loạt học trò.

    “Bão” chấn thương và bài toán làm mới đội tuyển Việt Nam của thầy Park - Bóng Đá

     Võ Huy Toàn lại dính chấn thương

    Ngô Hoàng Thịnh chưa kịp tận hưởng niềm vui “ăn cơm” tuyển đã chào tạm biệt đồng đội để điều trị dứt điểm bệnh viêm giác mạc. Tân binh Tô Văn Vũ chưa bình phục chấn thương, “nhân tố X” Võ Huy Toàn bị rách cơ đùi cần khoảng 1 tuần mới có thể tập luyện bình thường.

    Ngoài ra đội trưởng Quế Ngọc Hải,  tiền đạo Nguyễn Anh Đức chưa thể ra sân trong trận đấu tập nội bộ với U22 quốc gia. Ngay cả HLV Park Hang-seo cũng dính chấn thương nhẹ. Mới nhất là chấn thương Lương Xuân Trường trong buổi tập chiều nay.

    “Bão” chấn thương hoành hành đã khiến cho HLV Park Hang-seo “nhức đầu”. Nếu tính luôn 6 cầu thủ Hà Nội FC sắp đấu trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019, thầy Park chỉ còn 21 tuyển thủ lành lặn để “luyện công”. Đây là lý do vì sao trong trận đấu tập với U22 Việt Nam, đội tuyển quốc gia phải “mượn” quân từ đàn em cho đủ 11 cầu thủ trong hiệp 2 ở trận đấu tập.

     - Bóng Đá

     NHM hy vọng thầy Park sẽ thành công làm mới ĐT Việt Nam giống như "hồi sinh" Tuấn Anh. Cre: FAT

    Như vậy ý tưởng làm mới đội tuyển của “phù thủy” Park Hang-seo ít nhiều bị ảnh hưởng. Võ Huy Toàn được kỳ vọng sẽ là sức sống mới cho vị trí tiền đạo cánh trái nhưng chấn thương khiến cho cơ hội trụ lại đội tuyển của cầu thủ gốc Lâm Đồng này suy giảm.

    Phải đến ngày 5/10, nhóm 6 cầu thủ Hà Nội FC mới trở lại Việt Nam. Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh... có vỏn vẹn 4 buổi tập, ráp chiến thuật. Đó là chưa kể, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm chỉ tập trung cùng đội tuyển quốc gia ít nhất 2 ngày trước trận Malaysia theo quy định FIFA.

    Sau tất cả, với tình hình "bão" chấn thương hiện tại rất khó để thầy Park đặt niềm tin vào những "nhân tố X". Nhiều khả năng "phù thủy" Park Hang-seo làm mới đội tuyển Việt Nam bằng những học trò cũ, giống như trường hợp "hồi sinh" Nguyễn Tuấn Anh ở trận gặp Thái Lan.

    Tiểu Phương | 20:55 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...