MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Ngôi sao Adisak Kraisorn của Thái Lan - Những điều ít người biết tới

    19:13 Thứ hai 12/11/2018

    Tiền đạo 27 tuổi Adisak Kraisorn đã trở thành thần tượng của người hâm mộ Thái Lan sau khi anh là chủ nhân của cả 6 bàn trong chiến thắng hủy diệt 7-0 của Thái Lan trước Timor Leste ở trận ra quân tại AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Ảnh: english.astroawani.com.

    Tuy nhiên, ngoài tài năng với trái bóng, tiền đạo 27 tuổi hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ Muangthong United này còn có nhiều điều thú vị khác mà không phải ai cũng biết tới.

    Adisak Kraisorn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của siêu anh hùng Ultraman trong phim khoa học viễn tưởng Nhật Bản.

    Vì lẽ đó, anh hay ăn mừng bàn thắng bằng ký hiệu tay biểu trưng cho nhân vật này và được các cổ động viên của tuyển Thái Lan ưu ái đặt cho biệt danh “Ultraman.”

    Chỉ khác là trong khi siêu anh hùng Ultraman tiêu diệt những kẻ từ thế giới khác tìm cách xâm nhập Trái Đất thì Adisak Kraisorn hủy diệt các hàng phòng ngự đối phương như cách anh nã 6 bàn vào lưới Timor Leste trong trận đấu hồi tuần trước tại AFF Cup.

    Trước trận đấu với Timor Leste, Adisak Kraisorn ghi được 8 bàn cho tuyển Thái Lan sau 27 trận ra sân nhưng chỉ cần 1 giờ thi đấu với Timor Leste, anh ghi thêm 6 bàn nữa, tức là gần bằng tổng số bàn thắng anh ghi cho tuyển Thái Lan trước đó.

    Anh chỉ mất 31 phút để có hat-trick đầu tiên và thêm 26 phút nữa để có hat-trick thứ 2. Sáu bàn thắng sau 6 cú sút là kỷ lục trong lịch sử AFF Cup.

    Cũng như thần tượng Ultraman của mình, Adisak Kraisorn từng xuất hiện trên màn bạc. Đó là khi anh tham gia vai diễn trong bộ phim lãng mạn ‘You & Me XXX’ năm 2017 cùng với các đồng đội ở tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Tristan Do.

    Ngoài biệt danh "Ultraman," Adisak Kraisorn còn được biết đến nhiều với tên “Golf.” Đây là tên bố mẹ đặt cho anh khi Adisak Kraisorn vẫn còn là cậu bé.

    Tiền đạo của tuyển Thái Lan trải qua thời thơ ấu khó khăn sau khi công việc kinh doanh của gia đình gặp trở ngại.

    Adisak Kraisorn khi đó phải chơi bóng cho bất cứ đội nào để có thể kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Nhìn lại những năm tháng đó, Adisak Kraisorn cho rằng chính những cuộc mưu sinh ngày ấy đã giúp anh trưởng thành như hôm nay, khiến bố mẹ anh tự hào.

    Ít ai biết rằng Adisak Kraisorn thiếu chút nữa đã bỏ lỡ AFF Cup 2018 do dính chấn thương dây chằng hồi đầu năm nay.

    Nhưng anh không những hồi phục thần kỳ sau hơn 6 tháng mà còn trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của huấn luyện viên Milovan Rajevac ở giải năm nay.

    Adisak Kraisorn chia sẻ: “Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lọt vào danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ dự AFF Cup vì gặp chấn thương nặng trước đó và mới trở lại thi đấu không bao lâu. Vì thế tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên Milovan Rajevac đã tin tưởng và tôi rất vui vì đã giúp tuyển Thái Lan khởi đầu chiến thắng ở AFF Cup.”

    | 12:26 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...