MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • "Nếu tôi còn cầm quyền, Man Utd đã dự Champions League lúc này"

    18:04 Thứ hai 29/07/2019 | 7

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ đưa ra nhận định thẳng thắn về tình hình CLB cũ, đồng thời hồi tưởng lại quãng thời gian tại Old Trafford.

    6 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, Manchester United vẫn đang vật lộn trong hành trình tìm lại vị thế xưa cũ. Lần lượt David Moyes, Louis Van Gaal rồi Jose Mourinho được trao cơ hội, nhưng tất cả đều ra đi không kèn không trống.

    Trong số các HLV rời Old Trafford những năm vừa qua, Moyes là thê thảm nhất. Tổng cộng nhà cầm quân Scotland chỉ trụ được 10 tháng trước khi nhận tráp sa thải. 

    Trả lời phỏng vấn Mirror mới đây, Moyes cho rằng sẽ không dễ để Ole Gunnar Solskjaer - HLV đương nhiệm Quỷ Đỏ đương đầu với áp lực trên băng ghế chỉ đạo.

    "Đó là 1 công việc khó khăn." Chiến lược gia 56 tuổi nói. "Bạn đã chứng kiến chuyện diễn ra với bản thân tôi, Van Gaal và Mourinho - các HLV giàu kinh nghiệm. Tôi nghĩ sẽ là 1 mùa giải khó khăn khăn với Ole. Tuy vậy, Ole đang cố gắng dàn xếp mọi thứ, hy vọng ông ấy có thể thành công."

    David Moyes opens up on managing Man Utd, his Old Trafford failure and more - Bóng Đá

     Moyes nhận định về CLB cũ.

    "Các kỳ vọng là khổng lồ. Khi bạn trở thành HLV Man United, bạn được trông đợi sẽ thắng mọi trận đấu. Khi bạn chiến thắng, bạn lại được kỳ vọng sẽ thắng với đúng phong cách lẫn ghi nhiều bàn thắng. Ole sẽ nhận thức được điều đó và biết mình phải làm tốt.

    United hiện tại đã lựa chọn ký hợp đồng với một số cầu thủ trẻ. Khi bạn nhìn lại lúc họ mua Wayne Rooney từ Everton ở độ tuổi 18, Cristiano Ronaldo cũng gia nhập ở độ tuổi tương tự, đó là chính sách chuyển nhượng của United và nhiều cầu thủ đã trở thành những ngôi sao hàng đầu.

    Tôi nghĩ United chỉ cần tuân theo giá trị cũ."

    Hồi tưởng lại thất bại tại Old Trafford, Moyes tiếc nuối: "Tôi sẽ vui nếu làm tốt hơn. Đó là cơ hội tuyệt vời và là 1 công việc tôi cảm thấy phù hợp. Tôi thất vọng hơn với bản thân và tin rằng mình hay hơn những gì đã thể hiện. Tôi đã phải làm tốt hơn."

    "Khi nhìn lại, việc Sir Alex phát huy sức mạnh đội hình để vô địch Premier League thật xuất chúng. 

    Cái tôi không nhận được là thời gian. Tôi có tin United sẽ dự Champions League lúc này? Có, nếu tôi vẫn đang nắm quyền. Tôi có tin chúng tôi đáng ra là 1 CLB ổn định hơn nhiều? Có. Cũng phải thừa nhận trong thời gian ngắn ở đó, tôi phải thắng nhiều trận đấu hơn. 

    David Moyes opens up on managing Man Utd, his Old Trafford failure and more - Bóng Đá

     Moyes sớm nói lời chia tay.

    Tôi sở hữu 1 đội ngũ thật sự tốt, nhưng đã có tuổi. Tôi chỉ mang về 2 tân binh, các HLV khác làm điều đó nhiều hơn. Tôi đã không nghĩ United cần ký một loạt cầu thủ, mà cần làm từng bước.

    Điều lý tưởng bạn làm ở hầu hết CLB là mang về 3 hay 4 tân binh trong 1 năm, tôi sẽ vẫn làm như thế. United không bao giờ cần 1 cuộc cách mạng, mà phải là 1 sự tiến triển. Tôi đã cố tuân theo những gì United đại diện và cảm thấy đó là cách làm đúng.

    Tôi không nghĩ sẽ bị đặt dưới áp lực sau 6 hay 10 tháng, vì đó không phải các giá trị của CLB. Có lẽ tôi đã ngây thơ và nên nhận ra sớm hơn.

    Đó là 1 đội hình quá gắn kết với HLV tiền nhiệm, sẽ cần một chút thời gian để họ quen thuộc với tôi. Tuy nhiên tôi sẽ không thay thế điều đã làm."

    Xem khả năng tắc bóng của Wan-Bissaka:

    Phụng Sồ | 15:25 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...