MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Nếu David Silva ra đi, Man City có thể nhắm 'bom tấn' nào thay thế?

    14:03 Thứ bảy 16/09/2017

    BongDa.com.vn Ngày mà tiền vệ được mệnh danh là ‘phù thủy xứ Merlin’ nói lời tạm biệt Manchester City có lẽ đã không còn xa.

    David Silva đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy chiến thuật của Manchester City được vận hành dưới thời nhiều huấn luyện viên khác nhau. Tuy nhiên, ở độ tuổi 31, ngày mà ngôi sao người Tây Ban Nha phải chia tay sân Etihad không còn xa. Mùa Hè vừa qua, có khá nhiều nguồn tin cho rằng Silva sẽ trở về đội bóng quê nhà Las Palmas để kết thúc sự nghiệp. Khi ấy, Man City có thể nhắm đến những cái tên nào thay thế anh?

    Nếu David Silva ra đi, Man City có thể nhắm 'bom tấn' nào thay thế? - Bóng Đá

     

    James Rodriguez

    Mặc dù đang thi đấu cho Bayern Munich dưới dạng hợp đồng cho mượn trong vòng 2 năm, James Rodriguez vẫn có thể trở thành một ngôi sao của Manchester City trong tương lai nếu đội bóng nhà giàu nước Anh có thể chớp cơ hội và phá két. Cùng với sự sáng tạo, James còn sở hữu khả năng dứt điểm cực tốt và là một mối liên kết ổn định giữa trong và ngoài vòng cấm địa. Ngôi sao người Colombia sẽ cùng Gabriel Jesus và Sergio Aguero tạo ra bộ ba tấn công nguy hiểm.

    Thiago Alcantara

    HLV Pep Guardiola có lẽ là người hiểu rõ nhất khả năng tuyệt vời của tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich. Chính thuyền trưởng người Tây Ban Nha là người đã thuyết phục Thiago về với Bayern khi anh còn đang là một ngôi sao mai tại Barcelona. Nhưng bất chấp khả năng săn bàn, kiến tạo cùng kỹ thuật cá nhân cực tốt, Alcantara vẫn chưa thể trở thành một nhân tố thường xuyên trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti. Man City hoàn toàn có thể đánh vào ‘điểm yếu’ này để đưa Thiago về Etihad ngay trong tương lai gần.

    Mesut Oezil

    Tương lai của tiền vệ người Đức đã bị đặt dưới dấu hỏi lớn trong thời gian qua. Phía Arsenal vẫn chưa có động thái chính thức nào về việc gia hạn hợp đồng với Oezil mặc dù bản hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn thời hạn đến mùa Hè năm 2018. Một vài nguồn tin cho rằng Oezil đang rất nóng lòng rời Arsenal để đầu quân cho Manchester United, hội ngộ HLV Jose Mourinho bởi trong quá khứ Oezil từng hoạt động rất tốt trong bộ máy mà Mourinho xây dựng tại Real Madrid. Dẫu vậy, khi mà Man United hiện tại đang có quá nhiều hảo thủ trên hàng công, Man City có thể nắm bắt cơ hội này để chiêu mộ Oezil, rất có thể là vào ngay phiên chợ Hè năm sau khi bản hợp đồng giữa anh và Arsenal chính thức mãn hạn.

    Nếu David Silva ra đi, Man City có thể nhắm 'bom tấn' nào thay thế? - Bóng Đá

     

    Christian Eriksen

    Trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League ở mùa giải năm ngoái, dù không thể nâng cao chức vô địch nhưng Tottenham Hotspur rất đáng được khen ngợi khi vượt qua nhiều ông lớn và cán đích ở vị trí thứ 2. Đây có thể coi là 1 thành công của đội bóng. Trên con đường đến với thành công này, Eriksen đã để lại đóng góp không nhỏ. Tiền vệ tấn công đang nằm trong biên chế của Gà trống sẽ là một bản hợp đồng chất lượng với Man City. Theo giới chuyên môn, Eriksen là bản hợp đồng đáng tiền nhất trong công cuộc tìm người thay thế David Silva của Man City.

    Bernardo Silva

    Không cần nhìn đâu xa, Man City đang có trong tay một trong những tiền vệ trẻ tài năng nhất ở thời điểm này. Bernardo Silva cực kỳ khéo léo và chính xác, đặc biệt trong khâu kiến tạo. Mùa giải trước, Silva góp mặt trong 37 trận đấu tại Ligue 1 trong màu áo Monaco và góp công lớn đưa đội bóng này đến chức vô địch với 8 bàn thắng, 9 đường kiến tạo và 59 cơ hội được tạo ra trong suốt mùa giải. Ngoài ra, HLV Pep Guardiola cũng là 1 trong những vị chiến lược gia nổi tiếng với tài sử dụng cầu thủ trẻ.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:35 16/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...