MỚI NHẤT :
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • "Nếu bị Sir Alex yêu cầu rời Man Utd, tôi đã đến Arsenal"

    06:00 Thứ sáu 03/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Công thần một thời của Quỷ Đỏ thẳng thắn thừa nhận về suy nghĩ từng có trong sự nghiệp.

    Arsenal và Manchester United là 2 kình địch truyền kiếp tại Anh. Dù vậy, cũng có một số phi vụ chuyển nhượng giữa 2 đội, xuyên suốt chiều dài lịch sử.

    Mới đây, cựu đội trưởng Quỷ Đỏ - Gary Neville đã bộc bạch suy nghĩ thú vị. Thủ quân dành trọn đời gắn bó với sân Old Trafford từ cấp độ học viện cho đến cả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp thừa nhận nếu bị United thanh lý, anh đã chọn Arsenal làm bến đỗ.

    "Nếu Sir Alex đến gặp tôi ở tuổi 28 và nói: 'Gary, thời gian của cậu đã hết', tất nhiên tôi sẽ ra đi và thi đấu cho CLB Premier League khác." Neville chia sẻ qua Sky Sports. "Tôi sẽ phải làm vậy, vì sau cùng tôi là 1 cầu thủ bóng đá."

    Gary Neville names Arsenal as the club he would have had joined had he left Manchester United  - Bóng Đá

     Neville và Sir Alex.

    "Nếu bạn hỏi trong những năm tại Premier League, CLB nào tôi nghĩ sở hữu truyền thống đích thực và là 1 CLB thích hợp? Arsenal sẽ là số 1. Bạn đến Highbury, cảm nhận truyền thống nơi ấy, tôi chỉ cảm thấy họ luôn làm những điều đúng đắn.

    Các CLB ở bình diện Châu Âu tôi luôn ngưỡng mộ là Juventus và Bayern Munich, vì chúng tôi gặp họ nhiều lần ở cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Tôi dành sự tôn trọng với những gì họ có. Bayern luôn chuẩn bị tỉ mỉ vì vậy với tôi, họ sẽ là CLB tôi chọn, trên phạm vi quốc tế.

    Ở Premier League, đó sẽ là Arsenal. Nếu ở tuổi 28 hay 29, Sir Alex đến yêu cầu ra đi, Arsenal, Aston Villa và Newcastle là 3 CLB tôi xem xét."

    Xem Solskjaer nói về Martial và Rashford:

    Phụng Sồ | 05:30 03/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...