MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Nể “bầu Hiển”, Than Quảng Ninh “dâng cúp” cho Hà Nội T&T?

    18:39 Thứ bảy 10/09/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn Trước vòng 25 V-League 2016, hàng loạt câu hỏi mà NHM đặt ra là liệu Than Quảng Ninh có vì nể nang bầu Hiển mà “buông” cho Hà Nội T&T? Trước câu hỏi này, lãnh đạo đội bóng đất mỏ đã lên tiếng khẳng định, họ không liên quan đến bầu Hiển và sẽ đá vì mục tiêu vô địch.

    Vào chiều nay, vòng 25 V-League 2016 – vòng đấu áp chót và ảnh hưởng cực lớn đến ngôi vô địch sẽ diễn ra. Hiện tại, có 3 đội bằng điểm nhau là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh và Hải Phòng (cùng 44 điểm), trong khi SHB Đà Nẵng có 43 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội tranh chấp vinh quang, đặc biệt khi 2 vòng đấu cuối, họ là đội có lịch thi đấu thuận lợi nhất khi tiếp HAGL – đội đã hết mục tiêu (vòng 25) và làm khách Đồng Tháp – đội đã sớm rớt hạng (vòng 26).

    Trên BXH, mặc dù xếp thứ 2 - dưới Hà Nội T&T, nhưng Than Quảng Ninh mới là đội chiếm nhiều lợi thế nhất cho ngôi vô địch V-League 2016. Theo điều lệ giải, trong trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Số điểm, hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua, số bàn thắng, số bàn thắng trên sân đối phương, để xếp hạng. Trong 3 cuộc đối đầu với Hải Phòng (2 trận) và Hà Nội T&T (1 trận), Than Quảng Ninh đã có 6 điểm. Vòng 25, họ gặp lại Hà Nội T&T trên sân nhà. Nếu thắng Hà Nội T&T và thắng tiếp trận cuối gặp Sanna Khánh Hóa, đội bóng đất Mỏ sẽ đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả của Hải Phòng (có 6 điểm trong 4 lần đối đầu với Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T).

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTQN

     Than Quảng Ninh (phải) sẽ chiến đấu vì chức vô địch khi gặp Hà Nội T&T? Ảnh: Thanh Niên.

    Nếu Than Quảng Ninh thua Hà Nội T&T? Khi ấy cơ hội sẽ mở ra cho đội bóng thủ đô khi họ cũng có 6 điểm trong 4 lần đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp (hiện mới chỉ có 3 điểm). Nên nhớ rằng, hiện thầy trò Chu Đình Nghiêm dẫn đầu BXH V-League do có hiệu số bàn thắng bại cao hơn Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Thắng Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T nghiễm nhiên loại 1 đối thủ khỏi cuộc đua, và vòng cuối nếu thắng tiếp FLC Thanh Hóa, họ sẽ cầm chắc cúp...

    Thế nhưng trước lượt áp chót (vòng 25), câu hỏi mà NHM đặt ra là liệu nó có diễn ra kịch tính và hấp dẫn, hay Than Quảng Ninh sẽ chủ động “buông” cho Hà Nội T&T vì nể bầu Hiển và sợ vô địch. Cần biết rằng, Ngân hàng SHB của bầu Hiển hiện là nhà tài trợ áo đấu cho đội bóng đất Mỏ nên hai bên có mối quan hệ rất thân thiết. Chưa kể từ trước đến nay, ngoài B.Bình Dương, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thực sự máu chức vô địch V-League, phần còn lại đều tỏ thái độ hờ hững do sợ không đủ kinh phí để dự AFC Champions League...

    Tuy nhiên, trước lo ngại Than Quảng Ninh nể bầu Hiển và ngại vô địch V-League mà “buông cúp” cho Hà Nội T&T, lãnh đạo đội bóng này đã lên tiếng phủ nhận. Cụ thể, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh khẳng định, đội bóng đất Mỏ không chịu bất kì ảnh hưởng nào từ bầu Hiển và sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để hướng tới chức vô địch.

    “Tôi có nghe một số ý kiến phản hồi gần đây rằng, bầu Hiển không chỉ sở hữu 4 đội bóng (Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Sài Gòn FC) mà còn có phần liên quan tới CLB Than Quảng Ninh. Trên cương vị Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, tôi khẳng định tuyệt đối không có chuyện CLB chịu trách nhiệm hay bị ảnh hưởng từ bầu Hiển.

    Chuyện sân Cẩm Phả có biển quảng cáo của SHB hay trên áo CLB Than Quảng Ninh có in tên SHB là có lí do riêng của nó. Cụ thể là, một chi nhánh của ngân hàng SHB đặt tại Quảng Ninh làm ăn phát đạt và có quan hệ thân tình với tỉnh Quảng Ninh. Vì thế, phía SHB có đặt vấn đề ủng hộ tỉnh Quảng Ninh một số tiền.

    Sau đó, bên phía tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tặng lại số tiền đó cho CLB. Chính vì thế, BLĐ đội bóng Than Quảng Ninh đã nghĩ ra việc tri ân tấm lòng của SHB bằng việc cho đặt biển quảng cáo tại sân Cẩm Phả và in logo SHB lên áo của đội Than Quảng Ninh. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng, bản thân CLB Than Quảng Ninh không chịu bất kì trách nhiệm hay ảnh hưởng nào từ bầu Hiển. Hai vòng cuối, Than Quảng Ninh sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để hướng tới ngôi vô địch nhằm dành tặng NHM Quảng Ninh,” ông Hùng chia sẻ với tờ TT&VH.

    Theo nguồn tin bên lề, nếu vô địch V-League 2016, Than Quảng Ninh sẽ được lãnh đạo CLB và tỉnh nhà thưởng không dưới 3 tỷ đồng. Đây có thể coi là động lực to lớn để đội bóng hướng tới 2 trận quyết định. Tuy vậy, khó khăn cho thầy trò Phan Thanh Hùng là ở trận gặp Hà Nội T&T, họ sẽ mất thủ quân Minh Tuấn vì án treo giò, chân sút thì Tuấn Tú gặp chấn thương, còn thủ môn Văn Lâm có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
    Đông Hưng | 11:12 10/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...