MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Muốn đánh bại U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo bị dội “gáo nước lạnh”

    21:17 Thứ bảy 30/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Khao khát đánh bại U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á của HLV Park Hang-seo đã sớm bị HLV Lê Thụy Hải dập tắt khi cho rằng, đó là một việc không hề dễ dàng.

    Trong buổi xuất quân của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo khẳng định ông rất muốn thắng U23 Hàn Quốc, đội bóng quê hương của ông: “Tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, đất nuớc của tôi là Hàn Quốc. Tôi là nguời yêu nuớc. Bố mẹ, gia đình tôi cũng đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhưng hiện tại, tôi đang là HLV trưởng Việt Nam. Trên ngực tôi đang là quốc kỳ Việt Nam. Ở trận đấu với Hàn Quốc sắp tới, tôi thật sự muốn thắng họ”.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo muốn đánh bại U23 Hàn Quốc là muốn khẳng định bản thân.

    Nhưng mục tiêu không phải là dễ dàng, bởi nếu xét về trình độ và thực lực giữa hai đội tuyển, U23 Việt Nam hoàn toàn nằm cửa dưới so với đại diện xứ Kim Chi. Vì thế, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, nguyên nhân HLV Park Hang-seo muốn cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc tại vòng bảng U23 châu Á 2018 là do muốn chứng tỏ năng lực với người Hàn Quốc.

    "Mỗi người đều có một tính toán riêng, khó nói ai đúng ai sai. Tôi nghĩ ông ấy phải theo dõi và hiểu đội Hàn Quốc. Họ được đánh giá cao, nhưng có thể ông Park nghĩ mình bung hết sức, có thể thắng được thì quả là một bước lên mây rồi. Ông Park ở Hàn Quốc không được dùng, nên tới đây cũng muốn cho người ta thấy được khả năng của mình.

    Vì thế chúng ta khó nói. Ông ấy có nhiều người khen, tôi cũng khen nhưng khen gì thì khen phải chờ kết quả. Nói thì dễ, chuẩn bị thôi đã thấy khó", cựu GĐKT FLC Thanh Hóa cho biết.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam còn điểm yếu về thể lực.

    Cuối cùng, nhà cầm quân lão làng này còn cho biết U23 Việt Nam còn những hạn chế về thể lực dưới thời HLV Park Hang-seo và nếu muốn có thành tích tốt tại VCK U23 châu Á, nhà cầm quân gốc Hàn Quốc buộc phải cải thiện điểm yếu này.

    Trước khi lên đường sang Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách chính thức 25 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á. Theo đó, 4 cầu thủ bị loại gồm Hoàng Văn Khánh, Phí Minh Long, Lâm Ti Phông và Nguyễn Anh Tài. Mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải này là có được ít nhất 1 điểm.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 20:35 30/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...