MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Mourinho phản ứng ra sao khi sắp đụng độ 2 trò cũ 'quái kiệt'?

    16:19 Chủ nhật 02/09/2018

    BongDa.com.vn Mourinho sẽ phải đối mặt 2 quái kiệt mà ông góp phần tạo ra.

    Cách đây 2 ngày, Lễ bốc thăm Vòng bảng Champions League 2018/19 đã diễn ra tại Monaco. Những lá thăm may rủi đưa thầy trò Jose Mourinho vào Bảng H đầy cạm bẫy, với sự góp mặt của Đương kim vô địch Serie A - Juventus, chướng ngại đáng gờm từ La Liga, Valencia và ẩn số Thụy Sĩ, BSC Young Boys

    Trả lời phỏng vấn trên trang chủ Manchester United, HLV Bồ Đào Nha đã đưa ra nhận định về các đối thủ tới đây. "Sẽ khó khăn cho cả chúng tôi lẫn họ." Nhà cầm quân 55 tuổi chia sẻ. "Một bảng đấu rất khó khăn có sự xuất hiện của một trong những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch, Juventus. Sở hữu sẵn lực lượng hùng hậu, họ còn đầu tư tăng cường mạnh mẽ trong hè qua, nên Juve rõ ràng là cái tên lớn cạnh tranh ngôi vương."

    Phản ứng của Mourinho về kết quả bốc thăm C1 và Carabao - Bóng Đá

     Ronaldo không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới United hồi năm 2013.

    "Valencia là 1 trong 4 đội bóng hàng đầu tại Tây Ban Nha, điều này nói lên chất lượng của họ. Young Boys đến từ Nhóm 4 và không nhiều người từng đánh giá cao khả năng vượt qua vòng loại của họ. Tuy nhiên, phải có những lý do nhất định họ mới có thể vượt qua Basel để đăng quang giải VĐQG Thụy Sĩ, sau đó tiếp tục hành quân đến Croatia và chiến thắng trận play-off với Dinamo Zagreb. Quan trọng hơn, sân nhà của Young Boys sử dụng mặt cỏ nhân tạo - một lợi thế lớn cho họ và bất lợi lớn đến đối thủ."

    Vòng bảng Champions League tới đâu sẽ đánh dấu ngày bản hợp đồng kỷ lục của Juventus, Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford đối đầu đội bóng cũ, sau lần hội ngộ cách đây 5 năm trong màu áo Real Madrid được dẫn dắt bởi chính Mourinho.

    Nhận xét về cậu học trò cũ, thuyền trưởng Quỷ Đỏ nói: "Tôi nghĩ Cristiano sẽ háo hức trở lại. Thời ở Real, tôi có cảm giác cậu ấy hạnh phúc khi chơi bóng tại Old Trafford nhưng đồng thời cũng khao khát ghi bàn và chiến thắng. Lần này Cristiano đến trong màu áo Juve, chiến đấu vì Juve. Tuy nhiên, các khán đài Old Trafford yêu mến cậu ấy và sẽ luôn dành tình cảm tích cực đến Cristiano."

    Phản ứng của Mourinho về kết quả bốc thăm C1 và Carabao - Bóng Đá

     Mourinho cũng sẽ hội ngộ Lampard.

    CR7 không phải học trò duy nhất Mourinho tái ngộ, khi United cũng sẽ chạm trán Derby County trong tay Frank Lampard ở khuôn khổ Vòng 3 Carabao Cup. Và ông cảm thấy màn đọ sức này không có gì lạ lẫm: "Nó khá tuyệt. Thế hệ cầu thủ đầu tiên tôi tại Porto và Chelsea phần lớn đã giải nghệ, nhiều người trong số họ chọn theo nghiệp HLV. Frank sẽ là người đầu tiên tôi đối mặt, cậu ấy luôn mong muốn trở thành 1 HLV. Tôi nghĩ mục tiêu mùa này Frank hướng tới là tấm vé thăng hạng, dù vậy, chạm trán một đại diện Premier League luôn mang lại động lực lớn với tất cả đội bóng tại Championship." 

    Nam Tan | 14:20 02/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...