MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Minh Nhựt kí hợp đồng với Nam Định, khoác áo số 1

    17:21 Thứ bảy 03/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngay sau khi VFF ra quyết định giảm án cho thủ thành Minh Nhựt, Nam Định đã chính thức hợp đồng với người gác đền đầy tai tiếng này.

    Như chúng tôi đã đưa tin, sau khi thủ thành Nguyễn Minh Nhựt đệ đơn xin giảm án với lý do gia đình gặp khó khăn, ban kỉ luật VFF đã họp bàn và ra quyết định chính thức. Theo đó, cựu thủ thành CLB Long An được phép tham dự các giải đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kể từ mùa giải 2018.

     - Bóng Đá

     Minh Nhựt thi đấu trong màu áo Nam Định tại V-League.

    Được biết, trong khoảng thời gian nhận án phạt, Minh Nhựt vẫn nỗ lực không ngừng để có thể trở lại sân cỏ. Anh cho biết: "Suốt 1 năm qua, tôi luôn duy trì tập luyện. Hiện tại, tôi rất háo hức được trở lại sân cỏ thi đấu. Chắc chắn sau bài học vừa qua, tôi sẽ mang đến hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong từng trận đấu. Tôi chân thành cám ơn LĐBĐ Việt Nam, Ban kỷ luật VFF đã tạo điều kiện để tôi trở lại thi đấu, có tiền nuôi gia đình và mẹ đang bị bệnh." 

    Chỉ còn 1 tuần nữa, V-League 2018 chính thức khởi tranh. May mắn cho Minh Nhựt anh đã nhận được lời mời kí hợp đồng từ HLV Văn Sỹ và CLB bóng đá Nam Định. Trong khoảng thời gian tập nhờ tại sân Thiên Trường, dường như Minh Nhựt đã thuyết phục được BHL đội bóng. Dự kiến, mọi thủ tục sẽ được hoàn tất trong ngày hôm nay (03/03).

    Theo danh sách mới được công bố, Minh Nhựt là một trong 4 thủ môn của CLB Nam Định, bên cạnh Quang Phán, Tiến Tạo và Quốc Thiện Esele. Đáng chú ý, Minh Nhựt được tin tưởng giao cho chiếc áo số 1.

    Ngoài Minh Nhựt, một trường hợp khác cũng đang chờ đợi đơn giảm án được xét duyệt đó là nhà vô địch AFF Cup 2008, Huỳnh Quang Thanh. Ở trận đấu giữa Long An và TP. HCM trên sân Thống Nhất, Quang Thanh với danh nghĩa đội trưởng lại không thể kêu gọi các đồng đội quay lại thi đấu, khiến trận cầu khép lại trong sự hốn loạn, để lại hình xấu về bóng đá Việt Nam. Hiện Quang Thanh đã được BLĐ Long An tiếp nhận và tạo điều kiện tập luyện, chỉ còn chờ ngày giảm án để trở lại thi đấu tại giải hạng Nhất mùa giải năm nay.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 16:45 03/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...