MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Messi san bằng kỷ lục tồn tại 68 năm ở cúp nhà vua

    11:59 Chủ nhật 22/04/2018

    Lionel Messi trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở 5 trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha, qua đó san bằng kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra.

    Trong trận đấu diễn ra trên sân Wanda Metropolitano, sân nhà của câu lạc bộ Atletico Madrid, Lionel Messi dứt điểm chân trái ghi bàn vào lưới Sevilla sau cú giật gót kiến tạo của hậu vệ trái Jordi Alba.

    Ngoài ra, Leo đóng góp 2 pha kiến tạo cho Luis Suarez và Andres Iniesta ghi bàn. Kết quả là Barca giành chức vô địch sau chiến thắng 5-0 trước Sevilla. Đây là danh hiệu cúp nhà vua Tây Ban Nha thứ 30 của Barca.

    Messi san bằng kỷ lục tồn tại 68 năm ở cúp nhà vua - Bóng Đá

    Lionel Messi nhiều khả năng sẽ là thủ quân của Barca mùa tới, sau khi tiền vệ lão tướng Andres Iniesta chia tay đội chủ sân Nou Camp. Ảnh: Getty Images.

    Đối với Lionel Messi, bàn thắng vào lưới Sevilla cũng là chung kết thứ năm anh lập công cho Barca. Trước đó, anh sút tung lưới Athletic Bilbao trong trận tranh chức vô địch vào các năm 2009, 2012 và 2015. Mùa trước, Leo lập công cho Barca trong chiến thắng 3-0 trước Alaves.

    Trong quá khứ, huyền thoại Telmo Zarra là người duy nhất ghi bàn ở 5 trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ông lập công cho Athletic Bilbao vào các năm 1942, 1943, 1944, 1945 và 1950.

    Tuy nhiên, Lionel Messi cũng từng thất bại ở 3 trận chung kết của giải đấu này. Anh bất lực khi đối đầu Real Madrid vào năm 2011 và 2014. Sau đó, Leo còn một lần không "nổ súng" khi gặp Sevilla cách đây 2 năm.

    Messi san bằng kỷ lục tồn tại 68 năm ở cúp nhà vua - Bóng Đá

    Lionel Messi đã ghi tổng cộng 28 bàn thắng trong các trận chung kết. Ảnh: Sports.

    Về thành tích ghi bàn ở chung kết của các giải đấu, Lionel Messi cho thấy vai trò rất quan trọng với Barca. Anh ghi bàn vào lưới MU trong 2 trận tranh cúp bạc Champions League vào năm 2009 và 2011.

    Ngoài ra, anh lập công cho đội bóng xứ Catalan ở 4 trận chung kết tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ. Ngôi sao người Argentina ghi bàn vào lưới Estudiantes (2009), lập cú đúp ở trận gặp Santos (2011) và 1 bàn khi chạm trán River (2015).

    Lionel Messi cũng có 3 bàn thắng ở các trận tranh siêu cúp châu Âu. Năm 2011, anh chọc thủng lưới Porto, sau đó là cú đúp vào lưới Sevilla năm 2015.

    Đức Mạnh | 11:32 22/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...