MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Luis Enrique ngồi ghế nóng, Arsenal sẽ có Lionel Messi?

    04:00 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Anh đưa tin, Arsenal sẽ có cơ hội lớn chiêu mộ siêu sao Lionel Messi của Barcelona nếu Luis Enrique ngồi chiếc ghế nóng mà HLV Arsene Wenger bỏ lại.

    Theo Daily Express, nếu HLV Luis Enrique ngồi ghế nóng Arsenal ở mùa giải tới, Pháo thủ sẽ tràn trề cơ hội chiêu mộ Lionel Messi từ Barcelona.

    Chiều qua 20/04 (giờ Việt Nam), HLV Arsene Wenger bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay Arsenal sau khi mùa giải này kết thúc, khép lại 22 năm gắn bó cùng Pháo thủ bắc London. Ngay lập tức nhiều thông tin về các ứng viên cho chiếc ghế nóng bỏ trống tại Emirates tràn ngập trên các tờ báo Anh và châu Âu.

     - Bóng Đá

     Luis Enrique và Lionel Messi hồi còn cùng nhau làm việc tại Barca.

    Một trong các ứng cử viên được nhắc đến nhiều là cựu HLV Barca ông Luis Enrique. Thậm chí theo Daily Mail, nhà cầm quân 47 tuổi người Tây Ban Nha đã có cuộc tiếp xúc với giám đốc bóng đá Raul Sanllehi. Sanllehi và Enrique từng làm việc cùng nhau ở Barca và họ hy vọng có thể tiếp tục mối quan hệ tại thành London.

    Và để làm hài lòng người hâm mộ trong mùa giải đầu tiên của mình tại Premier League, Enrique hy vọng bằng mối quan hệ "thân thiết" của mình hồi còn dẫn dắt ông lớn xứ Catalan sẽ giúp đội bóng mới chiêu mộ thành công siêu sao Lionel Messi, người mới được Barca nâng khoản phí phá vỡ hợp đồng lên mức 700 triệu euro (khoảng 626 triệu bảng Anh) hồi tháng 11 năm ngoái.

    Trong một thông tin liên quan, chuyên gia Guillem Balague của Sky Sports khẳng định, Arsenal có cơ hội rất lớn để thuyết phục Luis Enrique tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở đội chủ sân Emirates.

     - Bóng Đá

     Enrique và Messi sẽ cùng đến Arsenal?

    "Tôi sẽ nói với bạn những gì Arsenal cần bây giờ, đó là Luis Enrique. Ông ấy có thích nó không ấy à? Ông ấy tuyệt đối thích nó." Nhà báo người Tây Ban Nha nói trên Sky Sports.

    "Tại sao? Bởi vì sau một năm nghỉ ngơi, ông ấy đã sẵn sàng để trở lại, ông ấy cần các lời đề nghị. PSG là một trong số đó. Ông ấy cũng có các liên hệ từ Italy nhưng tôi tin rằng Arsenal vẫn chưa có bước đàm phán chính thức nào."

    "Arsenal có quá nhiều sự tôn trọng dành cho Arsene Wenger để đàm phán với bất kỳ cái tên nào. Vì vậy bây giờ danh sách liệt kê bởi giới truyền thông nhưng chẳng có cái tên nào được xác nhận cả."

    "Đây là thời điểm tốt. Bởi vì ông ấy cảm thấy các mục tiêu không thể đạt được ở mùa giải này, một thời điểm tốt để bắt đầu tìm kiếm người thay thế ông ấy."

    "Luis Enrique yêu Ngoại hạng Anh, luôn luôn thích chơi ở Anh, và nhìn thấy những thứ ở Anh mà không có tại Tây Ban Nha: mối quan hệ với cổ động viên và cách người hâm mộ liên kết trong trận đấu."

    20 năm của Arsene Wenger ở Arsenal (Nguồn Arsenal FC):

    Nam Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 03:25 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...