MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Merlo sẽ giải bài toán hóc búa cho Huỳnh Đức

    18:24 Thứ hai 10/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Để lý giải về thành tích không được tốt của SHB Đà Nẵng trong hai trận đấu gần đây, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là việc các tiền đạo đang sa sút phong độ thậm tệ đã làm mất đi khả năng giải quyết trận đấu, qua đó khiến đội bóng này gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

    Trong hai trận gần nhất trước Sanna Khánh Hòa BVN và B. Bình Dương, dù là đội tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng việc các tiền đạo chủ lực như Eydison hay Đức Chinh đang có vấn đề về phong độ đã khiến hàng công của SHB Đà Nẵng phải “im hơi lặng tiếng”.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh đang không có được phong độ tốt nhất trong hai trận gần đây. Ảnh: Viết Định.

    Trước khi mùa giải diễn ra, chấn thương bất ngờ của Merlo đã phá hỏng mọi toan tính của HLV Lê Huỳnh Đức bởi vua phá lưới này chính là hy vọng lớn nhất trong số những tiền đạo mà SHB Đà Nẵng có. Nhưng rất may là sự có mặt của Đức Chinh đã “cứu cánh” cho hàng công đội bóng này trong khoảng hơn 10 vòng đấu.

    Đang thi đấu tốt tại CLB, mọi thứ trở nên tệ hại đối với Đức Chinh kể từ khi cầu thủ này trở về trong chuyến tập thể lực khắc nghiệt cùng U20 Việt Nạm tại Nha Trang. Sức càn lướt, nhanh nhẹn của tiền đạo chủ lực này đã thay bằng sự ì ạch và mệt mỏi, đến nỗi Huỳnh Đức phải lần đầu tiên cất Hà Đức Chinh trên băng ghế dự bị ở chiều hôm qua.

    Đức Chinh đã thế, Eydison còn tệ hơn khi phong độ đã sa sút đáng báo động khi không còn Merlo ở trên, 12 trận và 1 bàn thắng là minh chứng rõ ràng nhất cho màn thể hiện thất vọng của tiền đạo người Brazil.

    Tiền đạo cắm không phải sở trường của Eydison, cầu thủ này chỉ phù hợp ở vị trí hộ công và một khi đã không có người đá cặp ưng ý thì sẽ rất khó đá. Việc này đã được Huỳnh Đức nói rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. Phong độ yếu kém không chỉ khiến người hâm mộ SHB Đà Nẵng mất kiên nhẫn mà cả HLV họ Lê cũng không dưới hai lần phải “thốt” lên rằng: Eydison đang mất phong độ trầm trọng, hầu như trong suốt trận đấu tôi không thấy anh ta ở đâu cả và dường như cũng không có cú dứt điểm nào cả.”

    Nhưng rất may cho SHB Đà Nẵng là lượt đi V-League 2017 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc, họ sẽ có chuyến làm khách trước đội bóng không được đánh giá cao là XSKT. Cần Thơ ở lượt trận cuối cùng. Quãng thời gian nghỉ 2 tháng sắp tới là vừa đủ để HLV Lê Huỳnh Đức đón chào sự trở lại của các cầu thủ quan trọng là Huy Toàn và Merlo.

     - Bóng Đá

     Merlo chính là lời giải của Huỳnh Đức ở giai đoạn lượt về.

    Hiện nay, chấn thương của hai cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân thi đấu. Sự trở lại của “sát thủ” Merlo sẽ giúp HLV Lê Huỳnh Đức giải được bài toàn hóc búa của hàng tiền đạo ở khâu dứt điểm.

    Có Merlo, SHB Đà Nẵng mới thật sự đáng xem bởi khả năng ghi bàn của tiền đạo này không cần bàn cãi quá nhiều, nhất là khi đội bóng sông Hàn có quá nhiều vệ tinh chất lượng xung quanh để cung cấp bóng. Giải quyết được vấn đề này, đội chủ sân Hòa Xuân mới có thể mơ về một cuộc “lật đổ” ở lượt về.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:10 10/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...