MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • Mane 'ích kỷ', Liverpool nên vui hay buồn?

    16:05 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn Sự ích kỷ của Sadio Mane đã trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm từ NHM sau trận hòa trước Everton. Liệu đây có phải là một điềm không hay dành cho Liverpool.

    Kết thúc trận Derby vùng Merseyside, Liverpool đã để rơi mất 2 điểm vào những phút cuối trận vì những sai lầm của Lovren. Tuy nhiên trung vệ người Croatia đã không phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía các CĐV Liverpool một mình, khi bên cạnh đó tiền đạo Mane cũng đang bị chỉ trích không ít.

    Mane 'ích kỷ', Liverpool nên vui hay buồn? - Bóng Đá

     Sadio Mane đang bị chỉ trích rất nhiều.

    Sự thể là trong một tình huống tấn công vào cuối hiệp 1, nếu Mane bỏ bớt 'cái tôi' của mình và chuyền bóng cho các đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, thì có lẽ The Kop đã có thể tạo được cách biệt 2 bàn và gia tăng khả năng giành thắng lợi của mình trước Everton.

    Theo nhận định của nhiều người, sở dĩ Mane không chuyền bóng đó một phần là vì anh đang cảm thấy 'GATO' với Salah (cũng đã tham gia vào tính huống nói trên). Nên nhớ vào thời điểm hiện tại, Salah đang chính là trung tâm của mọi lợi khen ngợi tại Liverpool, khi ngôi sao người Ai Cập đã có được tới 18 bàn thắng kể từ đầu mùa. Trong khi đó Mane thì lại đang ở một hoàn cảnh rất bất ổn tại Anfield.

    Cụ thể trong thời gian gần đây, vì chính sách xoay vòng của Klopp, Mane đã phải bắt đầu tập làm quen dần với băng ghế dự bị của Liverpool. Đó có lẽ là điều khó có thể chấp nhận đối với ngôi sao người Senegal, khi mùa giải trước đó anh còn là một cầu thủ không thể thay thế đối với The Kop.

    Vậy liệu hành động 'ích kỷ' tại Anfield vừa qua có phải là một báo hiệu cho thấy sự bất mãn và không còn muốn hợp tác của Mane? Câu trả lời có lẽ là không. Nên nhớ, 'ích kỷ' đôi khi cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với một tiền đạo. Vì nếu một tiền đạo không dám tự mình thực hiện các pha dứt điểm, thì rõ ràng khả năng anh ta có được những bàn thắng là rất thấp. Klopp chắc chắn hiểu rõ vấn đề này, và việc Mane thỉnh thoảng không chuyền bóng đối với ông cũng là điều bình thường.

    Mane 'ích kỷ', Liverpool nên vui hay buồn? - Bóng Đá

     Tình huống dứt điểm có phần hơi ích kỷ của Mane.

    Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy rằng Mane thật sự đang rất quyết tâm khẳng định giá trị bản thân. Với các HLV, đôi khi điều này lại còn quan trọng hơn cả, đặc biệt là đối với những HLV luôn yêu cầu các cầu thủ phải 'cháy' hết mình như Klopp.

    Và nếu xem kỹ hơn màn trình diễn của Mane trước Everton, thì tình huống diễn ra vào cuối hiệp 1 cũng là lần hiếm hoi anh tự cho phép bản thân được 'ích kỷ'. Còn lại trong phần lớn tình huống thời gian có mặt trên sân, ngôi sao người Senegal vẫn luôn phối hợp rất tốt với các đồng đội. Nên nhớ trong hiệp 2 Mane cũng đã có một tình huống nhả bóng lại rất thuận lợi cho Salah dứt điểm ngay sát vòng cấm, đáng tiếc là ngôi sao người Ai Cập lại dứt điểm thiếu chính xác ở pha bóng này.

    Tóm lại, tình huống đáng tiếc vào cuối hiệp 1 trong trận đấu với Everton vừa qua có thể xem là một tai nạn đối với cá nhân Mane nói riêng, Liverpool nói chung và đó cũng chẳng phải là một dấu hiệu đáng lo lắng nào dành cho các CĐV Phố Cảng.

    Video tài năng của Mane

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 16:00 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...