Bóng đá Anh truyền thống là tạt cánh đánh đầu với sơ đồ 2 tiền đạo. Tuy nhiên, giai đoạn thành công của Man United thời Sir Alex đã không đơn thuần theo kiểu bóng đá Anh mà luôn biến hóa trong lối chơi. Nhưng điểm lợi hại của Quỷ đỏ ngày ấy vẫn đến từ hai hành lang. Liệu M.U của Ole Gunnar Solskjaer mùa tới có sự khác biệt nào không?
Câu trả lời có thể là không bởi bản thân Solsa là học trò của Sir Alex, nên chuyện ông chịu ảnh hưởng từ người thầy của mình cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, với những gì đang có trong tay Solskjaer thì việc tấn công tổng lực từ hai biên cùng xây dựng sơ đồ 2 tiền đạo có thể mang lại nhiều cơ hội thành công hơn.
Đầu tiên, đó là việc Solskjaer đang có hai hậu vệ biên được đánh giá khá cao là Luke Shaw và Aaron Wan – Bissaka. Ngoài chuyên môn là phòng ngự thì khả năng tấn công của hai cầu thủ người Anh này cũng vô cùng đáng nể. Luke Shaw thì khỏi phải nói, anh tấn công còn hay hơn cả phòng ngự. Điểm mạnh của anh chàng này là đi bóng dẻo, nhãn quan tinh tế cùng khả năng chuyền xa khá chỉn chu. Trong khi ấy tân binh Wan – Bissaka cũng mạnh về tốc độ và khả năng cắt bóng. Rõ ràng hai ngôi sao này hoàn toàn có thể tạo nên những pha leo biên thần tốc. Hơn nữa, với khả năng chuyền bóng tốt của Shaw và kỹ thuật cắt bóng của Bissaka có thể phát huy càng tốt khi HLV Solskjaer muốn chơi phòng ngự phản công.
Ở tuyến trên, Daniel James và Anthony Martial sẽ là hai mũi khoan lợi hại tiếp theo. Dù người ta đã quen với cách Martial chơi bóng nhưng để bắt bài hay cản phá các pha xử lý đầy tốc độ, lắt léo cùng các cú sút lòng trong khó đoán là điều chẳng dễ gì cho các hậu vệ. Dù nhiều ý kiến cho rằng cựu cầu thủ của AS Monaco sẽ phát huy sự lợi hại nhiều hơn nếu được chơi cao nhất ở hàng công nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, việc xếp anh chơi hành lang trái cũng là điều không tồi. Phía đối diện, tân binh Daniel James là máy chạy đúng nghĩa. Chỉ cần anh mài giũa thêm khả năng tạt và sút bóng thì người ta sẽ được thấy hình ảnh của Gareth Bale hay Ryan Giggs.
Sau cùng, sự xuất sắc của Mason Greenwood trong đợt giao hữu có thể giúp Ole Gunnar Solskjaer tìm ra thêm nhiều phương án cho hàng công. Thay vì đá một trung phong cắm, Solsa hoàn toàn có thể cho Greenwood sát cánh cùng Marcus Rashford. Ưu thế của họ đều là trẻ, nhanh nhẹn, nhiệt huyết nhưng kỹ năng xử lý và dứt điểm không hề kém cạnh. Họ đủ khả năng tận dụng tốt cơ hội từ các pha bóng chớp nhoáng do các cầu thủ chạy cánh khác tạo ra. Tất nhiên điều họ cần học thêm ở người thầy nổi tiếng của mình là khả năng chạy chỗ và phối hợp tác chiến hay thi đấu độc lập.
Chủ trương xây dựng Man United cho mùa bóng mới của HLV Ole Gunnar Solskjaer là phải trẻ trung và nhiệt huyết. Giờ đây ông đang có trong tay những nhân tố như vậy. Tất cả đang chờ một Man United hoàn toàn mới của Solsa, một Man United như lời Solsa đã hứa.