MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • 'Man City quá mạnh, chúng tôi đá không lại họ'

    18:27 Chủ nhật 22/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Brendan Rodgers nói rằng việc thua Man City không phải điều đáng để phàn nàn với Leicester City.

    Trước khi bước vào trận đấu tại Etihad rạng sáng nay, đội bóng đến từ vùng East Midlands đã thắng 8 trong tổng số 9 trận gần nhất (chỉ hòa Norwich City). Tuy vậy, họ đã được Man City tặng quà Giáng sinh sớm với tỉ số 3-1, kết quả tệ nhất của Leicester City cho đến thời điểm này của mùa giải.

    Thống kê sau trận cho thấy, các nhà đương kim vô địch đã xé nát hệ thống của một đại diện siêu phòng ngự tại Châu Âu vào thời điểm hiện tại. Khung thành của Kasper Schmeichel phải hứng chịu 23 cú dứt điểm (12 lần trúng đích) - điều chưa bao giờ họ trải qua trong 17 vòng đấu trước.

    Phát biểu về trận thua xứng đáng, Brendan Rodgers thừa nhận Leicster đá không lại Man City. Ông chia sẻ (theo Indenpedent): "Đá với đối thủ ở đẳng cấp này là bài học quý giá cho chúng tôi. Tôi không phàn nàn về kết quả. Con đường phải đi còn dài, trước khi chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội top trên".

    'Man City quá mạnh, chúng tôi đá không lại họ' - Bóng Đá

     Rodgers thừa nhận thua kém khi đụng Guardiola.

    Thất bại này đã khiến áp lực dành cho The Foxes tương đối lớn ở vòng kế tiếp, khi đối thủ là một Liverpool sở hữu sức mạnh vô song. Nếu tiếp tục trắng tay, có lẽ mục tiêu của đội bóng này nên là một suất chơi ở Champions League thay vì mơ mộng đến danh hiệu Premier League.

    Pep ca ngợi đội bóng của mình sau chiến thắng trước Leicester:

    Trung Quân | 18:10 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...