MỚI NHẤT :
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • 'Malaysia đã từng thắng ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình, hãy làm lại điều đó!"

    19:45 Thứ tư 09/10/2019

    BongDa.com.vn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Haji Hamidin đã gửi lời động viên đến các cầu thủ Malaysia với dẫn chứng bằng chiến thắng trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2014.

    ĐT Malaysia đang rất sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Việt Nam tại lượt đấu thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày mai (10/10). Tập thể BHL lẫn các cầu thủ đều rất tự tin vào một kết quả có lợi ngay tại chảo lửa Mỹ Đình.

    'Malaysia đã từng thắng ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình, hãy lặp lại ký ức tươi đẹp đó!' - Bóng Đá

     ĐT Malaysia từng giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2014.

    Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh khẳng định: "Mọi thứ với chúng tôi bây giờ đang rất tuyệt. Tinh thần, thể lực và cả phong độ của các cầu thủ đang ở mức rất tốt. Thậm chí, chúng tôi đang mạnh hơn ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi tự tin sẽ chơi tốt trước ĐT Việt Nam."

    Tiếp lửa cho các cầu thủ trước trận đấu quan trọng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia ông Haji Hamidin không quên nhắc đến chiến thắng của Hổ Malay trước rồng vàng ở AFF Cup 2014: "Nếu ĐT Malaysia muốn giành chiến thắng, tập thể các cầu thủ phải thi đấu hết mình và có màn trình diễn tốt nhất ở trận đấu tối mai.

    Tôi mong các bạn quên đi 2 thất bại tại Hà Nội vào năm ngoái (tại AFF Cup 2018) để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Hãy nhớ rằng, chúng ta đã từng đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại SVĐ Mỹ Đình tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Vì điều đó, tôi hy vọng lần này, với đội hình mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể tái hiện thành tích đó sau năm năm."

    Còn nhớ, ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam với lợi thế giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia trên sân khách đã bất ngờ để đối phương thắng ngược 2-4 trên sân nhà. Từ đó đoàn quân của HLV Toshiya Miura đành dừng bước tại giải với kết quả chung cuộc thua 4-5.

    Đăng Huy | 19:42 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...