MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Tuyển thủ Malaysia: Chúng tôi mạnh hơn ĐT Việt Nam, sẽ lấy 3 điểm ở Mỹ Đình

    19:17 Thứ tư 09/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của ĐT Malaysia ngay tại chảo lửa Mỹ Đình.

    ĐT Malaysia đã có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam tại lượt đấu thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước cuộc so tài với đương kim vô địch Đông Nam Á, Hổ Malay thể hiện sự tự tin và quyết tâm giành trọn 3 điểm.

    Tuyển thủ Malaysia: Chúng tôi mạnh hơn ĐT Việt Nam và sẽ lấy 3 điểm ở Mỹ Đình - Bóng Đá

     Mohamadou Sumareh tự tin trước trận đấu với ĐT Việt Nam.

    Đầu tiên là HLV Tan Cheng Hoe, ở buổi họp báo trước trận đấu, ông khẳng định: "Trong bóng đá thì không ai có thể nói trước điều gì. Ở 2 trận đấu ở AFF Cup 2018 chúng tôi đều thua và không thể ghi được bàn thắng. Nhưng đó đã là quá khứ. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi vào ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng không lập lại ký ức buồn đó. 

    Chúng tôi không có lực lượng tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn những cái tên đủ sức thay thế. Ngày mai Malaysia sẽ chơi sòng phẳng trước ĐT Việt Nam."

    Mới đây, tiền đạo gốc Gambia của ĐT Malaysia Mohamadou Sumareh cũng có những tuyên bố rất tự tin: "Mọi thứ với chúng tôi bây giờ đang rất tuyệt. Tinh thần, thể lực và cả phong độ của các cầu thủ đang ở mức rất tốt. Thậm chí, chúng tôi đang mạnh hơn ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi tự tin sẽ chơi tốt trước ĐT Việt Nam. Những lần trước chơi ở đây, chúng tôi hơi “ngớ ngẩn” và để thua ĐT Việt Nam.

    Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Cơ hội giành chiến thắng ngay tại Mỹ Đình của ĐT Malaysia khá cao. Tôi nghĩ điều quan trọng là đội nào tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn và khát khao hơn sẽ giành chiến thắng."

    Đăng Huy | 19:13 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...