MỚI NHẤT :
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • Mạc Hồng Quân và cơn ác mộng của các chân sút ngoại

    14:15 Thứ ba 30/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hai vòng đấu vừa qua, Mạc Hồng Quân đã khiến 2 chân sút ngoại của Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hoà phải rời sân với lý do ngoài chuyên môn.

    Nhắc đến người có khả năng khoá chặt những chân sút ngoại ở V-League, NHM sẽ nhớ ngay đến trung vệ Trần Đình Trọng - cầu thủ có biệt danh "vua săn Tây". Tuy nhiên, trong 2 trận đấu vừa qua, khi mà "Trọng Ỉn" vừa trở lại sau chấn thương thì có một cái tên khác khiến các tiền đạo ngoại bình phải ám ảnh - anh là Mạc Hồng Quân.

    Mạc Hồng Quân và cơn ác mộng của các chân sút ngoại - Bóng Đá

      Da Sylva trong tình huống xô xát với Mạc Hồng Quân.

    Thật vậy, trong 2 trận đấu ở vòng 6, 7 vừa qua, tiền đạo Việt kiều đã khiến Dominique Da Sylva (Sài Gòn FC) và Youssouf Toure (Sanna Khánh Hoà) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cả 2 tình huống nhận thẻ của 2 tiền đạo này đều đến sau những hành động có tính chất khiêu khích của số 8 Than Quảng Ninh.

    Cụ thể, ở trận đấu giữa đội chủ sân Cửa Ông với Sài Gòn FC, sau khi trọng tài chính thổi còi kết thúc hiệp 1, Mạc Hồng Quân đã có hành động khiêu khích, xô đẩy Da Sylva. Ngay lập tức, số 10 của Sài Gòn FC đã không thể kiềm chế, dùng tay đẩy thẳng vào cổ của tiền đạo Việt kiều. Sau tình huống, tổ trọng tài hội ý và quyết định rút thẻ đỏ cho Da Sylva. Cầu thủ này sẽ bị treo giò 2 trận và nộp phạt 10 triệu vì có lời lẽ xúc phạm trọng tài.

    Sau tình huống đó, số 8 của Than Quảng Ninh vẫn tiếp tục thi đấu mà không phải nhận bất cứ án phạt nào. Tuy nhiên, sau khi mổ băng, VFF đã quyết định phạt Hồng Quân 1 chiếc thẻ vàng.

    Mạc Hồng Quân và cơn ác mộng của các chân sút ngoại - Bóng Đá

     Pha trả đũa của Toure sau khi bị Hồng Quân khiêu khích.

    Còn mới đây, nạn nhân của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là Youssouf Toure khi anh cũng bị khiêu khích bằng lời nói. Tiền đạo của Sanna Khánh Hoà sau pha tranh chấp với Hồng Quân đã bị ngã và anh cũng "tiện thể" đạp thẳng vào bụng của Hồng Quân, trọng tài nhận định đó là hành vi trả đũa nguy hiểm và không ngần ngại rút chiếc thẻ đỏ cho số 21.

    Từ 2 tình huống kể trên, rõ ràng, Mạc Hồng Quân đã tạo nên một cơn ác mộng thật sự cho 2 chân sút ngoại. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không ai đánh giá cao và đồng tình với cách mà anh tạo ra sự ức chế cho các đồng nghiệp và đẩy họ vào thế khó với chiếc thẻ đỏ không đáng có. Nỗi ám ảnh này không đến từ lý do chuyên môn mà phát xuất từ những hành vi bên lề trận đấu, và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc khiến các chân sút chủ lực của đội bạn nhận thẻ đỏ rời sân là rất có lợi cho Than Quảng Ninh.

    Mạc Hồng Quân và cơn ác mộng của các chân sút ngoại - Bóng Đá

     Hồng Quân bị phạt nguội 1 thẻ vàng sau tình huống khiêu khích Sylva nhưng xem ra án phạt vẫn chưa đủ khiến anh từ bỏ thói quen "chưa đẹp".

    Ở trận đấu với Sài Gòn FC, sau hiệp 1 đội bóng xứ Mỏ mới dẫn trước 2-0. Và ở hiệp 2 phải thi đấu với 10 người, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đã hứng chịu thêm 1 bàn thua và thất bại chung cuộc 0-3. Trong khi đó, Sanna Khánh Hoà mất đi sự phục vụ của Youssouf Toure ở phút 81 khi tỷ số đã là 2-1 cho Than Quảng Ninh và từ đó sức mạnh tấn công suy giảm dẫn đến thất bại.

    Nhiều khả năng, sau khi phân tích qua băng ghi hình, Ban Kỷ luật VFF sẽ có án phạt nguội dành cho Hồng Quân khi đây là lần thứ 2 chỉ trong 2 vòng đấu liên tiếp anh có hành động khiêu khích dẫn đến sự ức chế cho đối thủ từ đó họ nhận luôn chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Có lẽ án phạt nguội thẻ vàng như ở vòng đấu trước vẫn chưa đủ độ răng đe với số 8 Than Quảng Ninh nên anh vẫn tiếp tục tái hiện những hình ảnh xấu xí ấy.

    Đăng Huy | 14:04 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...