MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Thẻ đỏ (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Lương Xuân Trường có tên trong top 5 Quả bóng vàng 2017

    14:41 Thứ tư 20/12/2017

    BongDa.com.vn Theo công bố của ban tổ chức giải, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức có tên trong danh sách đề cử 5 cầu thủ nam cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017.

    Công Phượng và Xuân Trường bị chê trong trận ra mắt của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    Tiền vệ Lương Xuân Trường để lại dấu ấn rõ nét trong màu áo U23 và ĐTQG Việt Nam trong năm 2017.

    Được biết, ban tổ chức đã phát ra 185 phiếu bầu chọn và đã thu về 180 phiếu hợp lệ. Trong đó, tất cả các phiếu bầu đều bầu chọn các cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn mà ban tổ chức đã công bố.

    Đặc biệt, trong danh sách Quả bóng vàng nam năm 2017 có Lương Xuân Trường, người đang khoác áo CLB Gangwon FC thi đấu tại K-League. Tiền vệ người Tuyên Quang tuy không tham dự giải đấu trong nước như Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Trần Phi Sơn (CLB SLNA), Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam FC). Nhưng ở cấp độ đội tuyển, Xuân Trường đã có dấu ấn đậm nét khi giúp U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 và VCK Asian 2019.

    Theo đó, ban tổ chức cũng xác định Quả bóng vàng nữ với những cái tên như Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB PP.Hà Nam), Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), Nguyễn Thị Liễu (CLB PP.Hà Nam), Huỳnh Như (CLB TPHCM) và Đặng Thị Kiều Trinh (CLB TPHCM).

    Quả bóng vàng Futsal sẽ có những cái tên nổi bật gồm Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam), Nguyễn Văn Huy (CLB Thái Sơn Bắc), Khổng Đình Hùng (CLB Sanatech Khánh Hòa),  Phùng Trọng Luân (CLB Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam).

    Lương Xuân Trường có tên 5 hạng mục Qủa bóng vàng năm 2017 - Bóng Đá

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là người duy nhất có tên ở hai hạng mục Quảng bóng vàng và cầu thủ trẻ xuất sắc. 

    Trong khi đó danh sách cầu thủ trẻ nam xuất sắc có Nguyễn Quang H(CLB Hà Nội),ải  Phan Thanh Hậu (CLB HAGL), Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội). Ở giải cầu thủ trẻ nữ xuất sắc gồm: Nguyễn Thị Minh Anh (CLB PP.Hà Nam), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM), Nguyễn Thị Vạn (CLB TKS Việt Nam)

    Với việc giúp Quảng Nam FC lên ngôi vô địch V-League 2017, tiền đạo người Brazil, Claudecir có tên trong danh sách ngoại binh xuất sắc. Ngoài ra còn có Nsi (CLB XSKT Cần Thơ), Stevens (CLB Hải Phòng). Được biết, gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 sẽ được tổ chức tại Nhà hát VOH (Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM) vào lúc 19h30 ngày 02/01/2018 và được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao.

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 14:15 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...