Lothar Matthaus: "Đội tuyển Đức 2018 mạnh hơn thế hệ vàng 1990"
17:00 Thứ tư 13/06/2018
BongDa.com.vn Mannschaft đã nhận được lời động viên tinh thần cho hành trình chinh phục World Cup 2018 sắp tới. Càng đặc biệt hơn, khi nó đến từ một nhà cựu vô địch thế giới người Đức.

Danh thủ một thời và là nhà vô địch World Cup 1990, Lothar Matthaus đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh đội hình 23 cái tên đã được HLV Joachim Low "chọn mặt gửi vàng" tại cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử.

Matthaus đi vào ngôi đền của những huyền thoại khi lập kỉ lục có 25 lần ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đồng thời, ông từng chơi cho hai đội bóng danh tiếng nước Đức là Bayern Munich và Borussia Mönchengladbach. 

Lothar Matthaus:

 Đức là một trong những ứng cử viên vô địch cho World Cup 2018.

Mannschaft lên ngôi vô địch cúp vàng thế giới năm 1990 với dàn cầu thủ tài năng, bao gồm: Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Klaus Augenthaler, Andreas Brehme, và đặc biệt người đội trưởng Lothar Matthaus. Đó là lần thứ 3, Những cỗ xe tăng giành ngôi vị quán quân thế giới.

Huyền thoại 57 tuổi cho rằng, HLV Joachim Low đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng và xuất chúng hơn đội hình 1990. Tuy nhiên, Matthaus cũng nhấn mạnh rằng, đó chưa phải là yếu tố quyết định liệu Đức có thể giành chiến thắng tại World Cup 2018 hay không.

"Tôi nghĩ rằng đội hình hiện tại xuất sắc hơn thế hệ chúng tôi năm 1990. Low có trong tay những nhân tố chất lượng có thể chơi ở nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau, nhiều ngôi sao ở cùng một vị trí... Nhưng, như bạn biết đấy, sự xuất sắc của một cá nhân không thể làm nên chiến thắng cho cả một tập thể. Bạn cần phải có tâm lí vững, bản lĩnh ở những hoàn cảnh khó khăn, và hơn hết bạn cần khát khao và đam mê giành chiến thắng," Matthaus nói với Bundesliga.com.

Danh thủ cũng chia sẻ về vai trò quan trọng của một mẫu tiền vệ box-to-box đối với lối chơi chung. Nhà vô địch World Cup 1990 cho rằng Đức đang sở hữu một cầu thủ có khả năng kết nối hàng tiền đạo và phòng thủ, đồng thời có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công một cách nhịp nhàng.

Lothar Matthaus:

 Đội hình huyền thoại tuyển Đức vô địch cúp vàng thế giới 1990.

Matthaus cũng không quên bật mí cầu thủ đó đã ba lần liên tiếp vô địch Champions League và là chìa khoá giúp Mannschaft có thể bảo vệ ngôi vương ở Nga vào tháng 6 này.

"Tôi nghĩ rằng, Toni Kroos chính là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của HLV Joachim Low hiện tại. Anh ấy là nhà vô địch Champions League thực thụ, với 3 lần liên tiếp với Real Madrid và một lần giành vinh quang cùng Bayern Munich trước đó. Kroos là mẫu tiền vệ toàn diện. Cậu ta đã có một mùa giải tuyệt vời cùng đội chủ sân Santiago Bernabeu, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ được nhìn thấy anh ấy tái hiện phong độ đỉnh cao cùng Mannschaft ở World Cup 2018", Matthaus chia sẻ.

Nhà vô địch World Cup 2014 có một chiều sâu đội hình đáng nể. Với sự cạnh tranh quyết liệt từ các ngôi sao xuất chúng, thật dễ hiểu khi những gương mặt như Leroy Sane (Manchester City), Andre Schurrle và Mario Gotze ( Borussia Dortmund) bị loại khỏi danh sách chính thức Mannschaft.

"Đội tuyển quốc gia có những cầu thủ tấn công xuất sắc. Đồng thời, Đức cũng sở hữu những thủ môn hàng đầu thế giới như Marc-Andre ter Stegen và Manuel Neuer. Tôi nghĩ rằng Low đang cân bằng rất tốt giữa tấn công và phòng thủ trong lối chơi. Đó là một thế mạnh và là lí do khi cho rằng Đức là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch", nhà vô địch World Cup 1990 tâm sự.

Anh Nguyễn | 16:15 13/06/2018