MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Lorenzo Insigne cập bến Chelsea, tại sao không?

    14:47 Chủ nhật 14/10/2018

    BongDa.com.vn Chelsea lúc này vẫn đang thi đấu rất thăng hoa dưới thời tân huấn luyện viên Maurizio Sarri. Tuy nhiên, bài toán hàng tấn công vẫn đang khiến ông rất đau đầu mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Trong bối cảnh đó, ông đã nhắm đến Lorenzo Insigne, cầu thủ hiện đang khoác áo Napoli. Và các cổ động viên của Chelsea có lí do để tin tưởng rằng thương vụ này sẽ diễn ra thành công.

    Chiếc áo của Napoli đã quá chật với Lorenzo Insigne

    Không thể phủ nhận, Napoli là một đội bóng mạnh tại Serie A. Những năm gần đây, họ liên tục cạnh tranh danh hiệu Scudetto cùng Juventus. Đội hình của Partenopei cũng đang sở hữu rất nhiều cái tên được cả châu Âu thèm muốn như trung vệ Kalidou Coulibaly, tiền đạo Dries Mertens, Lorenzo Insigne, hậu vệ biên Faouzi Ghoulam, sẵn sàng đánh bại bất kì đối thủ nào.

    Lorenzo Insigne cập bến Chelsea, tại sao không? - Bóng Đá

     Insigne và Mertens của Napoli là những cái tên được nhiều CLB châu Âu khao khát.

    Tuy nhiên, ở đội bóng chủ sân San Paolo vẫn còn thiếu một điều để có thể khẳng định đẳng cấp của họ, đó là danh hiệu Scudetto. Dù nhiều lần họ cố gắng và giữ được ngôi đầu bảng trong phần lớn thời gian của mùa giải, nhưng đến những thời điểm quyết định, Partenopei lại hụt hơi, nhìn Juventus lên ngôi trong những giọt nước mắt.

    Bước sang mùa giải này, Napoli lại bất ngờ tỏ ra thiếu tham vọng. Trong khi những đối thủ như Juventus, Inter Milan, AC Milan liên tục bổ sung những ngôi sao đình đám, thì Partenopei lại chỉ hài lòng với đội hình sẵn có của mình cùng những tân binh kém danh tiếng như Alex Meret, Fabian Ruiz, Simone Verdi. Trên băng ghế huấn luyện có sự góp mặt của chiến lược gia đại tài Carlo Ancelotti, thế nhưng tài thao lược của ông cũng không thể giúp đội nhà vươn cao khi đội hình ngày càng thiếu những nhà vô địch thực thụ.

    Lorenzo Insigne cập bến Chelsea, tại sao không? - Bóng Đá

     Dù đang đứng thứ 2 trên BXH, nhưng đoàn quân của HLV Ancelotti rất khó cạnh tranh với Juve.

    Khoảng cách hiện tại với Juventus đã được nới rộng lên sáu điểm và thật khó để tin rằng Napoli sẽ vô địch Serie A mùa giải này. Chứng kiến đội bóng liên tục nhiều năm không thể giành được danh hiệu nào, lại còn thi đấu ngày càng hời hợt, các ngôi sao sẽ tìm cách ra đi để thực hiện ước mơ chinh phục vinh quang của mình. Lorenzo Insigne chắc chắn cũng có suy nghĩ như vậy.

    Đã đến lúc Lorenzo Insigne cần vươn ra biển lớn

    Đẳng cấp của Lorenzo Insigne đã được thể hiện tại Napoli, tạo nên tiếng vang lớn thu hút ánh nhìn của các đội bóng lớn. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục ở lại với Partenopei, chắc chắn anh sẽ không thể phát triển hơn được nữa. Năm nay đã 27 tuổi, anh cũng chỉ còn khoảng hai, ba mùa giải nữa là bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và việc gặt hái vinh quang sẽ ngày càng khó khăn hơn.

    Lorenzo Insigne cập bến Chelsea, tại sao không? - Bóng Đá

     Khi đẳng cấp đã được chứng minh, Insigne cần một CLB tốt hơn để gặt hái danh hiệu.

    Vì vậy, Insigne cần tìm một đội bóng mới đủ giúp anh thỏa mãn tham vọng của mình. Chelsea là môi trường quá tốt để anh có thể hiện thực hóa giấc mơ. Tại Stamford Bridge, anh sẽ được làm việc với huấn luyện viên Maurizio Sarri, người đã giúp anh phát triển rất nhiều trong quãng thời gian cả hai còn sát cánh cùng nhau tại San Paolo.

    Chelsea lúc này cũng đang thiếu một tiền đạo đẳng cấp, có thể giúp đội bóng ghi được nhiều bàn thắng hơn, khi mà Olivier Giroud và Alvaro Morata đều gây thất vọng. Lorenzo Insigne hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này. Anh là một tiền đạo đa năng, có thể thi đấu ở hành lang cánh hoặc vị trí trung phong. Tốc độ và khả năng xử lí khéo léo, mang tính đột biến chính là điểm mạnh của cầu thủ người Italia. Ngoài ra, sự có mặt của Lorenzo Insigne cũng sẽ giúp ông Maurizio Sarri yên tâm nếu Eden Hazard quyết định chuyển đến Real Madrid.

    Lorenzo Insigne cập bến Chelsea, tại sao không? - Bóng Đá

     Đến với sân Stamford Bridge, tiền đạo người Ý sẽ được tái ngộ với người thầy cũ Sarri.

    Bên cạnh đó, Chelsea không thiếu tiền để có thể tạo nên một thương vụ chuyển nhượng bom tấn. Mùa hè vừa qua, Ban lãnh đạo của Chelsea đã chi ra hơn 71 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Kepa Arrizabalaga, biến anh thành thủ môn đắt giá nhất thế giới, dù khả năng thành công tại Stamford Bridge khi ấy vẫn còn là một ẩn số. Chỉ cần The Blues cảm thấy hợp lí, họ sẵn sàng đặt một khoản tiền lớn lên bàn đàm phán với Napoli để thuyết phục chủ tịch Aurelio de Laurentiis nhả người ngay trong kì chuyển nhượng mùa đông.

    Hiện tại, Lorenzo Insigne vẫn đang là cầu thủ của Napoli. Tuy nhiên, sẽ không có gì quá bất ngờ nếu anh nói lời chia tay sân San Paolo để chuyển đến Stamford Bridge. Các tifosi của Partenopei chắc chắn cũng sẽ không trách Insigne, bởi anh đã đóng góp rất nhiều để duy trì vị thế của Napoli trong những năm qua…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:47 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...