MỚI NHẤT :
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea

    14:14 Thứ sáu 12/10/2018

    Dưới thời HLV Maurizio Sarri, các ngôi sao Cesc Fabregas, Victor Moses dần trở thành người thừa. Họ nên sớm rời Stamford Bridge nhằm cứu vãn sự nghiệp.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Davide Zappacosta (hậu vệ): Ở kỳ chuyển nhượng hè 2017, Zappacosta rời Torino gia nhập Chelsea theo lời mời của HLV Antonio Conte. Khi cầm trên tay chiếc áo của Chelsea, hậu vệ người Italy phấn khích nói: “Tôi luôn mơ đến ngày chơi bóng cho Chelsea ở Premier League. Thật tuyệt vời khi được đứng ở đây và cầm trên tay chiếc áo đáng tự hào này. Hy vọng thời gian ở Chelsea giúp tài năng của tôi trưởng thành hơn”.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Năm đầu chơi bóng ở Stamford Bridge, Zappacosta ra sân 22 trận (12 trận đá chính) ở vị trí hậu vệ phải, trái. Dù vậy, khi HLV Sarri giữ ghế HLV trưởng thay Conte, Zappacosta không còn chỗ đứng tại Chelsea. 8 trận ở Premier League từ đầu mùa, hậu vệ 26 tuổi chỉ có 6 phút xuất hiện trên sân. Báo chí Italy cho hay Inter Milan muốn “giải cứu” Zappacosta khỏi Chelsea, và đây là nước đi mà hậu vệ 26 tuổi nên cân nhắc để có cơ hội ra sân nhiều hơn.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Victor Moses (đá cánh): Dưới thời HLV Conte, Moses có suất đá chính ở cánh phải, bất chấp thời điểm tiền vệ này không có phong độ tốt. Thế nhưng, khi “The Blues” được dẫn dắt bởi HLV Sarri, Moses bị đưa về vị trí mà các CĐV Chelsea muốn. Từ đầu mùa 2018/19, tuyển thủ người Nigeria ra sân 4 trận trên mọi đấu trường, song đều xuất phát trên ghế dự bị.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Thời điểm Conte còn giữ ghế HLV trưởng, Chelsea thường chơi với sơ đồ 3-5-2, nên khả năng công thủ khá toàn diện giúp Moses được trọng dụng. Khi HLV Sarri áp dụng hệ thống 4-3-3 cho Chelsea, phẩm chất của Moses không còn phù hợp. Vị trí hậu vệ phải, Azpilicueta vượt trội Moses. Còn tiền đạo chếch sang cánh phải, Sarri thích Pedro hoặc Willian hơn. Những gì xảy ra từ đầu mùa cho thấy Moses không phải là phương án được HLV Sarri ưu tiên ở Chelsea.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Gary Cahill (trung vệ): HLV Conte từng cương quyết tin tưởng Cahill và đẩy David Luiz lên ghế dự bị, song mọi chuyện đảo ngược khi Sarri đến. Ở Premier League 2018/19, Luiz đá chính cả 8 trận từ đầu mùa, trong khi Cahill chỉ một lần vào sân từ ghế dự bị. Ở tuổi 32, thật khó để Cahill cạnh tranh suất đá chính với Rudiger và Luiz, thế nên cựu thủ quân của đội tuyển Anh nên rời Stamford Bridge để tìm cho mình bến đỗ phù hợp hơn.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Sky Sports cho hay CLB Southampton đánh tiếng muốn có chữ ký của Cahill. Ngoài ra, Hull City, Everton và một số CLB tầm trung ở Premier League bày tỏ nguyện vọng chiêu mộ Cahill trong kỳ chuyển nhượng đông 2019. Thời gian Cahill chơi bóng đỉnh cao ở Premier League không còn nhiều, và bản thân trung vệ này sẽ phải cân nhắc lời đề nghị mới, thay vì "cố đấm ăn xôi" tại Chelsea.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Cesc Fabregas (tiền vệ): Hè 2018, một loạt tin đồn khẳng định Fabregas sẽ theo chân Conte rời Stamford Bridge. Dù vậy, theo nguyện vọng của tân HLV Sarri, tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định tiếp tục gắn bó với Chelsea. Ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, Fabregas thường xuyên ra sân và được HLV Sarri đánh giá cao, song chấn thương khiến anh lỡ các trận mở màn tại Premier League 2018/19.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Khi trở lại sau chấn thương, Fabregas không được HLV Sarri đoái hoài vì bộ ba Kante - Jorginho - Kovacic chơi quá hay ở khu trung tuyến. Fabregas vừa được ra sân ở trận gặp CLB Videoton tại Europa League, song màn trình diễn của anh không tốt. Khi mùa giải 2018/19 kết thúc, Fabregas sẽ là cầu thủ tự do. Thế nên, Chelsea tìm cách bán tháo tiền vệ người Tây Ban Nha để tránh cảnh mất trắng. AC Milan được cho là CLB theo dõi sát sao Fabregas.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Alvaro Morata (tiền đạo): Morata bị CĐV Chelsea gọi là bản hợp đồng thất bại khi ghi 15 bàn sau 48 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2017/18. Cựu tiền đạo Real Madrid quyết bám trụ tại Stamford Bridge khi Chelsea được dẫn dắt bởi HLV Sarri. Tuy nhiên, qua 8 trận đấu của Premier League 2018/19, Morata chưa thể chiếm hẳn suất đá chính.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Cả Morata lẫn Oliver Giroud đều thể hiện phong độ phập phù, nên HLV Sarri phải xoay tua hai cầu thủ này. Cả hai đều ra sân 4 trận ở Premier League, nhưng 3 trong số đó từ ghế dự bị. Morata vẫn ra sân đều đặn cho Chelsea, song bản thân tiền vệ 25 tuổi cần xem xét tương lai của mình. Hơn một năm ở Stamford Bridge, Morata chỉ là cái bóng của chính mình. Anh bị CĐV Chelsea đả kích và không có đà phát triển tốt ở đội tuyển Tây Ban Nha từ giai đoạn trước World Cup 2018 đến nay. Nếu Morata ra đi, Juventus và AC Milan là hai CLB sẵn sàng chào đón tiền đạo 25 tuổi.

    Morata và những cầu thủ nên sớm rời Chelsea - Bóng Đá

     Đội hình Chelsea được HLV Sarri thường xuyên sử dụng từ đầu mùa giải. Ảnh: Whoscored. 

    Viết Tuệ | 11:05 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...