MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Lộ diện "quân xanh" chất lượng của ĐT Việt Nam trước trận đại chiến Malaysia

    18:00 Thứ tư 29/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ có trận đấu giao hữu với 1 đại diện đến từ Tây Á trước khi đến làm khách trước Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

    Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại với guồng quay mới. Ngày 07/02 sẽ diễn ra trận tranh Siêu Cúp giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM. Hai ngày sau đó sẽ là những trận đấu thuộc vòng sơ loại của Cúp Quốc gia 2020. V-League khởi tranh vào ngày 22/02 và 1 tuần sau đó là ngày giải Hạng Nhất khai màn.

    Lộ diện

     ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Iraq vào cuối tháng 3 tới đây?

    Ngoài những giải đấu trên, NHM cả nước vẫn tiếp tục mong chờ ngày ĐTQG Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở loạt trận cuối tháng 3. Ở đó, Rồng vàng sẽ có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của ĐT Malaysia (ngày 31/03) ở lượt đấu thứ 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Và theo thông tin cập nhật từ truyền thông Iraq cho rằng ĐTQG nước này sẽ có trận giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 26/03 tới tại sân Gò Đậu (Bình Dương). Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và phía Iraq chưa chính thức xác nhận thông tin này.

    Đặt trong trường hợp trận đấu này được tổ chức cũng rất hợp lý khi cả 2 đội đều không thi đấu từ cuối năm 2019 và cùng nghỉ ở loạt trận chính thức ngày 26/03. ĐT Việt Nam cũng sẽ có cơ hội rửa hận sau thất bại 2-3 trước Những chú sư tử Lưỡng Hà tại vòng bảng Asian Cup 2019.

    Đăng Huy | 17:30 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...