MỚI NHẤT :
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • V-League 2020: Các CLB hội quân sớm, sẵn sàng cho thử thách mới

    11:28 Thứ tư 29/01/2020

    BongDa.com.vn Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các CLB V-League đã hội quân từ rất sớm, sẵn sàng cho mùa giải 2020 đầy thử thách cam go.

     - Bóng Đá

     V-League 2020 sẽ là đấu trường hội tụ những đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ở giải đấu năm vẫn có sự góp mặt của 14 CLB, Sanna Khánh Hoà phải xuống hạng nhường chỗ cho tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vô địch Hạng Nhất 2019). Trong khi đó, CLB Thanh Hoá tiếp tục ở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt sau chiến thắng 1-0 trước Phố Hiến FC tại trận play-off cuối mùa.

     - Bóng Đá

    B.Bình Dương là một trong những đội bóng hội quân sớm. Sáng 28/01 (mùng 4 Tết), đội bóng đất thủ hội quân và có buổi tập đầu tiên. Các cầu thủ được nhận lộc đầu năm từ BLĐ CLB. Ảnh: Fb B.Bình Dương.

     - Bóng Đá

    Nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội cũng chuẩn bị rất sớm. Trong đó có thể kể đến việc Duy Mạnh xỏ giày tập luyện từ mùng 2 Tết. Đội bóng thủ đô đang hướng đến trận tranh Siêu Cúp Quốc gia diễn ra vào ngày 07/02 tới đây. Ảnh: Fb Đỗ Duy Mạnh.

     - Bóng Đá

    Tân binh HLHT hội quân vào sáng 29/01 (mùng 5 Tết) trong sự hân hoan trước thềm mùa giải mới. Các cầu thủ có buổi tập nhẹ trong nhà thi đấu. Ảnh: Fb CLB HLHT.

     - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng cũng hội quân sớm từ ngày 28/01 (mùng 4). Trong đó, đáng chú ý có sự hiện diện của Martin Lo - cầu thủ được cho là sắp ký hợp đồng với đội bóng đất Cảng. Ảnh: Báo Hải phòng.

     - Bóng Đá

    Sài Gòn FC cũng hội quân vào ngày mùng 4 Tết và sẵn sàng cho mùa giải mới. Những chàng trai "hồng" quyết tâm có được thành tích cao sau khi có những chuyển giao ở các vị trí thượng tầng. Ảnh: Fb Saigon Football Club.

     - Bóng Đá

    SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức hội quân từ mùng 4 với sự quyết tâm cao độ. Đội bóng sông Hàn có những tân binh chất lượng và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới. Ảnh: Fb CLB bóng đá Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

    SLNA là một trong những đội bóng hội quân sớm nhất khi hội quân vào mùng 3 Tết. Đội bóng "quê choa" chào đón sự trở lại của Phan Văn Đức. Ảnh: FB SLNA.

     - Bóng Đá

    CLB TP.HCM cũng nhanh chóng trở lại tập luyện vào mùng 4 Tết với chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sau những bản hợp đồng đình đám, rõ ràng đội đồng chủ sân Thống Nhất sẽ rất đáng xem tại V-League 2020. Ảnh: FB CLB TP.HCM.

     - Bóng Đá

    Các trận đấu thuộc vòng 1 V-League 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/02 sắp tới. Ở lượt đấu đầu tiên có những cặp đấu đáng chú ý: B.Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng, Hà Nội tiếp DNH Nam Định và Quảng Nam đụng độ CLB TP.HCM. Ảnh: VPF.

    Đăng Huy | 10:58 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...