MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Liverpool vs Man City: Klopp 'vừa đấm, vừa xoa' Pep

    22:59 Thứ năm 29/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp vừa có những phát biểu khơi mào cho trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester City ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

    Với việc chỉ hơn kém nhau 1 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh, trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester City ở vòng 19 chính là cuộc thư hùng đáng chờ đợi nhất vào thời điểm này. Chắc chắn không đội nào muốn thua vì nguy cơ có thể bị Chelsea nới rộng thêm khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

    klopp

     Kopp khơi mào cuộc chiến với Pep.

    Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã dành những lời có cánh cho Pep Guardiola. Theo đó, chiến lược gia người Đức khẳng định rằng, Pep Guardiola chính là người đã mang đến những thành công vĩ đại cho Barcelona trong quá khứ.

    Cụ thể, Jurgen Klopp cho hay: "Nhiều người nói rằng, triết lý bóng đá của Pep Guardiola là tấn công tổng lực hoặc đại loại như thế. Johan Cruyff có thể là người khai sinh ra thứ bóng đá này nhưng Pep Guardiola mới là người biến nó trở nên hoàn hảo nhất có thể tại Barcelona.

    Pep Guardiola rất tài năng và có thể tạo ra tầm ảnh hưởng to lớn thông qua những triết lý của mình. Ở Barcelona, ông ấy đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, phải nói là đẹp nhất trong sự nghiệp HLV của mình và sau đó là những dấu ấn không thể chối cãi ở Bayern Munich."

    Dẫu một đằng ca ngợi Pep nhưng Klopp cũng không quên gây áp lực cho đồng nghiệp: "Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều là, không phải đội bóng nào cũng thi triển được lối đá như Barcelona. Để có thể vận hành lối chơi suôn sẻ, trong tay Pep phải sở hữu những cầu thủ phù hợp.

    Pep Guardiola đã làm tất cả mọi thứ với Bayern Munich nhưng dù sao thì giờ, ông ấy cũng đã chuyển sang dẫn dắt Manchester City. Đây là một đội bóng hoàn toàn khác biệt và đang thi đấu ở một giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới."

    liverpool

     Liverpool đang có phong độ cực cao.

    Nhận định về trận đấu sắp tới, Klopp tuyên bố: "Đối với chúng tôi, mọi trận đấu đều là trận chung kết, không riêng gì trận gặp Manchester City. Phía trước là những trận đấu khó khăn và Man City là một rào cản khó nhằn. Chúng tôi chỉ có được ưu thế sân nhà và phải tận dụng được ưu thế này để thu về kết quả có lợi.

    Tôi rất háo hức chờ đợi màn so tài giữa Liverpool và Man City. Nếu không là HLV, tôi cam đoan 100% rằng tôi sẽ tìm mọi cách để được vào sân thưởng thức trận đấu này. Đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn với cả 2 đội."

    Hiện tại, Man City và Liverpool đang lần lượt bị Chelsea bỏ xa với khoảng cách 6 và 7 điểm do đó, đội nào để thua trong trận chiến sắp tới sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

    Video trận Liverpool 4-1 Stoke City:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:43 29/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...