MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Đại chiến Liverpool vs Man City: Pep đi "rình", Klopp nói gì?

    14:05 Thứ tư 28/12/2016 | 2

    Thuyền trưởng sân Anfield châm chọc đồng nghiệp đối thủ trước đại chiến chào đón năm mới 2017 sau khi Pep Guardiola đích thân đi "trinh sát" màn lội ngược dòng thắng 4-1 của Liverpool trước Stoke.

    Dù bị các vị khách vượt lên từ sớm (phút 12), nhưng các học trò của Juergen Klopp đã chơi tưng bừng, thắng ngược lại với tỷ số đậm đà 4-1, đẩy Man City xuống lại vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp sau 18 vòng đấu cuộc chơi Premier League, nhờ hơn 1 điểm (40 và 39).

    klopp-1

    Pep Guardiola (đội mũ, ngồi giữa) đến xem Liverpool. David Moyes, HLV Sunderland, đối thủ vòng 20 cũng có mặt.

    Trong trận đấu này, Pep Guardiola đã đến Anfield "trinh sát" đối thủ, chuẩn bị cho màn đại chiến tại đây vào lúc 0h30 ngày 1/1/2017 (giờ Việt Nam). Một trận đấu được dự báo đầy hấp dẫn giữa 2 cái tên đang nỗ lực đuổi bắt Chelsea dẫn đầu.

    Khi hay tin, đích thân thuyền trưởng Man xanh đi... rình, Juergen Klopp rất khoái chí, bảo điều đó chứng tỏ trong mắt cựu HLV Barca, Liverpool là đối thủ đáng gờm, tranh đua ngôi vị. Ông cũng đùa cợt rằng, việc Pep có mặt để "xem bóng đá tốt".

    klopp-2

    Đại chiến Liverpool vs Man City hứa hẹn sẽ hấp dẫn và đáng xem.

    Klopp nói thế, bởi Pep vẫn hay tự tin rằng, Man xanh của ông đang chơi thứ bóng đá tốt nhất.

    "Tôi nghe Pep Guardiola đã ở đây và tôi không chắc trong vài tuần qua Pep đã đến nhiều sân khác để xem. Tôi tôn trọng Man City rất nhiều, nhưng mùa này tôi vẫn chưa đến sân Etihad hay xem những trận gần đây của họ. Có thể, ông ấy muốn xem thứ bóng đá tốt".

    Ông nói thêm: "Chúng tôi mong đến đại chiến với Man City. Đó là một trận đấu khó khăn cho cả 2 đội, nhưng lợi thế cho chúng tôi là trận đấu diễn ra ở Anfield. Man City sở hữu đội hình xuất sắc. Liverpool cũng không hề kém cạnh, nên có lẽ sẽ là một trận đấu đẹp".

    Tuy nhiên, Klopp quyết định không nói gì thêm nữa: "Dù tôi có nói gì lúc này thì chúng tôi cũng không thể thắng trận đấu ngay bây giờ. Ngược lại, có khi còn tự làm khó chúng tôi thêm. Vì thế, tốt nhất là tôi không nên nói thêm gì".

    L.H | 09:52 28/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...