MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Liverpool có thể thống trị EPL? John Barnes đưa ra quan điểm

    08:01 Thứ sáu 21/08/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu của cựu danh thủ người Anh về hành trình của The Kop mùa tới.

    Sau khi đoạt được danh hiệu Premier League sau rất nhiều năm chờ đợi, mục tiêu của Liverpool bây giờ là không để mình bị biến thành cựu vương. Nói về điều này, cựu danh thủ John Barnes nhận định:

    "Sẽ là rất khó để bảo vệ một danh hiệu, nhưng việc Liverpool làm thì không phải điều đó."

    "Thứ họ đang bảo vệ, đó là cách họ giành chiến thắng các trận đấu. Jurgen Klopp không đặt áp lực cho các cầu thủ rằng họ phải giành danh hiệu, ông ấy đặt áp lực cho việc giành chiến thắng các trận đấu."

    John Barnes doesn't see Liverpool dominating Premier League like Sir Alex Ferguson’s Manchester United - Bóng Đá

    Klopp cùng các học trò chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương.

    "Sẽ là rất khó cho mọi đội bóng, kể cả Liverpool, có thể thống trị xứ sương mù như chính họ đã từng trong những năm 1980 hay Manchester United dưới thời Sir Alex."

    "Rõ ràng, bây giờ bất cứ đội bóng nào trong top 6 đều có thể chi ra 200-300 triệu bảng để có một đội hình tốt hơn nhằm thách thức các đội phía trên. Tất nhiên, điều này khó xảy ra ở phiên chợ Hè năm nay vì các đội bóng đều bị ảnh hưởng tài chính. Nhìn chung, tôi không nghĩ có đội bóng nào có thể thống trị như MU của Sir Alex đã từng."

    Ở một diễn biến khác, nếu bạn chưa biết thì hành trình bảo vệ ngai vàng của Liverpool sẽ bắt đầu từ 12/9, trong trận đấu với tân binh Leeds United.

    Alisson Becker, người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ

     
    Anh Tú | 07:31 21/08/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...