MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Đội hình xuất sắc nhất của Liverpool do Carragher bình chọn

    15:12 Thứ ba 30/01/2024

    BongDa.com.vn Trong đội hình xuất sắc nhất của Liverpool do Jamie Carragher lựa chọn có 3 ngôi sao vẫn còn đang thi đấu ở hiện tại.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    1. Thủ môn Ray Clemence (1967-1981). Clemence thi đấu trong thời kỳ Liverpool giành được 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và 3 Cúp C1 châu Âu.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    2. Hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold (2016 - hiện tại). Arnold đã dành cả sự nghiệp thi đấu của mình cho The Kop với 298 lần ra sân và có được 18 bàn thắng.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    3. Trung vệ Virgil van Dijk (2018 - hiện tại). Tuyển thủ người Hà Lan chuyển tới Anfield với mức giá 75 triệu euro từ Southampton và anh đã đóng góp rất nhiều vào danh hiệu Premier League cùng với Champions League sau đó.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    4. Trung vệ Alan Hansen (1977-1991). Hansen là đội trưởng của Liverpool thành công nhất mọi thời đại với 8 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    5. Hậu vệ cánh trái Steve Nicol (1981-1994). Ông đóng vai trò quan trọng ở thời kỳ thống trị của Liverpool trong những năm 1980 với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc của năm từ Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh vào năm 1989.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    6. Tiền đạo cánh phải Mohamed Salah (2017 - hiện tại). Ngôi sao người Ai Cập đã ghi được 204 bàn thắng trong 332 lần ra sân cho The Kop.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    7. Tiền vệ trung tâm Graeme Souness (1978-1984).  Ông đã có sự nghiệp thi đấu đáng kinh ngạc của mình tại Anfield từ năm 1978 đến năm 1984 với 15 danh hiệu.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    8. Tiền vệ trung tâm Steven Gerrard (1998-2015). Cựu đội trưởng của Liverpool đã dành 17 năm tại câu lạc bộ với 710 lần ra sân và có được 186 bàn thắng cùng với 157 pha kiến tạo.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    9. Tiền đạo cánh trái John Barnes (1987-1997). Cầu thủ người Anh ký hợp đồng với Liverpool vào năm 1987 và từng có 2 lần giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của năm từ Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh.

    Liverpool's greatest ever XI named by Jamie Carragher - Bóng Đá

    10. Tiền đạo cắm Ian Rush (1980-1987, 1988-1996). Liverpool đã có những tiền đạo tuyệt vời sau nhiều năm, nhưng không ai có thể so sánh được với Ian Rush trong thời gian ở Anfield ,với 336 bàn thắng sau 649 lần ra sân.

    Đội hình xuất sắc nhất của Liverpool do Carragher bình chọn - Bóng Đá

    11. Tiền đạo cắm Kenny Dalglish (1977-1990). Ông là một trong những biểu tượng lớn nhất trong lịch sử vinh quang của Liverpool, với 164 bàn thắng và 162 pha kiến tạo trong 502 lần ra sân.

     

     
    Tuấn Tú | 14:42 30/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...