MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Leroy Sane trên đường thành Ryan Giggs 'đệ nhị'

    13:32 Thứ sáu 02/03/2018 | 1

    Có lẽ không còn ai hoài nghi về mức giá 46,5 triệu bảng cho Leroy Sane nữa. "Viên ngọc thô" của bóng đá Đức trên đường trở thành trụ cột Man City.

    Hector Bellerin chạm trán Sane, cuộc đối đầu của những máy chạy tại Premier League. Cả hai sở hữu tốc độ như tên lửa. Sau 90 phút tại Emirates, chỉ một người rời sân với gương mặt phấn khích, người kia bước đi trong thất vọng. Bellerin bị Sane "hành hạ", thất thế trước đối thủ.

    Bellerin không thể ngăn chặn được Sane ở tình huống cầu thủ người Đức dùng tốc độ và khả năng rê dắt quấy phá hành lang trái, trước khi chuyền cho Bernardo Silva dứt điểm ghi bàn. Rồi cũng chính Sane đi bóng lắc léo đánh bại Mustafi, thoát khỏi sự đeo bám của Bellerin dàn xếp nâng tỷ số lên 2-0.

    Cơn ác mộng cho Bellerin khép lại khi Sane tiếp tục đánh bại anh với pha dứt điểm cận thành, qua đó nhấn chìm Arsenal với tỷ số 3-0. Đồng hồ mới điểm sang phút 33 ở hiệp 1, Man City có cách biệt 3 bàn trước chủ nhà Arsenal nhờ phong độ chói sáng của tiền vệ cánh người Đức.

    Từ phòng thu, cựu danh thủ Jamie Carragher mê mẩn trước Sane.

    Leroy Sane có tố chất như Ryan Giggs huyền thoại

    Carragher thậm chí so sánh ngôi sao 22 tuổi với Ryan Giggs huyền thoại khi ở thời đỉnh cao: "Tôi không nghĩ mình lại được thấy liên tiếp 3 bàn thắng như vậy trong nửa thời gian hiệp 1. Và đó toàn có dấu ấn của Sane. Những gì bạn xem giống như được thấy Ryan Giggs trong màu áo MU thời hoàng kim."

    Leroy Sane trên đường thành Ryan Giggs 'đệ nhị' - Bóng Đá

     Leroy Sane khiến Hector Bellerin có những giây phút bị hành hạ tại Emirates.

    Những năm tháng Giggs tung hoành ở Premier League, anh nổi tiếng với tốc độ, khả năng rê dắt và sức mạnh. Cựu sao Xứ Wales ghi bàn tốt, kiến tạo cũng giỏi. Khi những tiền đạo vấp phải khó khăn trong khâu ghi bàn, Giggs nhiều lần làm thay công việc. Giá trị anh tạo ra hơn một cầu thủ chạy cánh.

    Leroy Sane có đủ tố chất đó. Tốc độ và sức mạnh của tuyển thủ 22 tuổi giúp anh thích ứng nhanh với Premier League. Năm thứ hai chơi bóng tại Anh, Sane ghi 12 bàn, có 13 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, thực hiện trung bình 1.7 key-pass/trận (đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn)

    Cựu sao Schalke còn chinh phục Pep nhờ sự đa năng, có thể đá ở cả hai cánh lẫn trung lộ. Trong hệ thống chiến thuật được Guardiola xây dựng, Sane trở thành mắt xích quan trọng ở những pha hoán đổi vị trí liên tục giữa De Bruyne, David Silva hay Raheem Sterling.

    Năm ngoái, Pep gây bất ngờ cho MU, để Sane đá biên phải, sau đó lại hoán đổi vị trí sang cánh đối diện cho Sterling. Chơi ở đâu tiền vệ người Đức cũng rất nguy hiểm.

    Tuổi 22, Sane vẫn còn trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước. Anh còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt khả năng lui về hỗ trợ phòng ngự. Trận thua Wigan tại cúp FA, từ phòng thay đồ, Pep mắng cậu học trò rất nhiều. Ông tức giận vì Sane không chịu tích cực tham gia phòng ngự.

    Sau giờ nghỉ giữa hiệp, số 19 bị rút khỏi sân.

    Leroy Sane trên đường thành Ryan Giggs 'đệ nhị' - Bóng Đá

     Hector Bellerin không thể bắt kịp Leroy Sane.

    Cách huấn luyện của Pep luôn đòi hỏi các cầu thủ ở mức cao và ông chỉ chọn lựa những người tốt nhất trong số đó. Sane hiểu điều đó và âm thầm tự rút ra bài học cho riêng mình. Đầu mùa giải năm nay, cựu sao Schalke có sự chuẩn bị rất tệ. Hệ quả khiến anh không được Pep sử dụng.

    "Sane không đạt yêu cầu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, cậu ta chơi không tốt trong những trận đầu tiên và vì thế không xứng đáng được trao cơ hội”, Pep nói. Lời cảnh báo đó làm thức tỉnh tiền vệ 22 tuổi.

    Anh nỗ lực hoàn thiện mình, tích cực tập luyện bằng sự chăm chỉ cao nhất trên sân tập. Sau cùng, Sane được tưởng thưởng xứng đáng.

    Leroy Sane là 'Người được chọn'

    Số phận từng giúp Leroy Sane chiến thắng trước lưỡi hái tử thần, và có lẽ trong tiền vệ người Đức có điều gì đó rất đặc biệt nên mới được ưu ái đến vậy. Trước khi sang Anh, ngôi sao có mái tóc xù từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ratingen-Hosel, nhưng may măn thoát chết.

    Cũng năm đó, anh góp công đưa Schalke 04 cán đích ở vị trí thứ 5 tại Bundesliga.

    Leroy Sane trên đường thành Ryan Giggs 'đệ nhị' - Bóng Đá

     Leroy Sane từng đá rất hay thời còn khoác áo Schalke.

    Ở Sane, bề ngoài khá "mỏng cơm" của anh từng bị hoài nghi sẽ gặp bất lợi trong các pha tranh chấp tay đôi. Song, tiền vệ người Đức lại không biết sợ hãi. Lúc nhỏ, chàng trai này thậm chí đòi ra sân chơi bóng cùng người bố và anh trai Kim Sane.

    Rồi khi đụng độ những đối thủ mạnh về mọi mặt, cầu thủ 22 tuổi chẳng hề ngán ngại. Gặp Real tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Sane năm đó mới 19 tuổi nhưng thi đấu rất tự tin trước Real. Anh ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo cho đồng đội trong chiến thắng 4-3 trước đối thủ.

    Nếu thủ thành Iker Casillas không đổ người hết cỡ trong hiệp 2, tiền vệ người Đức lẽ ra đã có thêm bàn thứ nhì trong trận.

    Dưới thời của bất kỳ HLV nào, từ Roberto di Matteo đến Andre Breitenreiter và giờ là Pep Guardiola, Leroy Sane đều nhận được sự đánh giá rất cao. Ở Man City, số 19 giống "con cưng" của Pep. Từng có tin đồn Guardiola vì muốn cậu học trò không cảm thấy cô đơn nên đã thuyết phục Ban lãnh đạo mang về thêm một người Đức là Ilkay Gundogan. 

    Mùa này, De Bruyne và David Silva đang "chiếm sóng" ở Man City với vô số lời khen tặng. Tuy nhiên, Sane cũng xứng đáng được tôn vinh trong năm tuyệt vời của Man City khi họ đang thẳng tiến đến ngôi vô địch. Khác với hình ảnh từng xây dựng trước đây, giá trị tiền vệ người Đức không còn khiêm tốn trong vai trò máy chạy cánh trái thuần túy.

    Leroy Sane trên đường thành Ryan Giggs 'đệ nhị' - Bóng Đá

     Leroy Sane có tốc độ, khả năng đọc trận đấu tốt.

    Đọc tình huống tốt, biết cách kiến tạo và bùng nổ bằng tốc độ, những điều đó thuộc về số 19 của Man City. Một điều thú vị nữa là Sane vẫn chưa chạm ngưỡng không thể phát triển thêm về tài năng. Chính Pep từng thừa nhận điều này trong quá trình huấn luyện cậu học trò. Và Sane cũng mang đến cho người xem cảm giác anh còn có thể hay hơn nữa.

    Mới 22 tuổi, nhưng Sane đang trở thành hình mẫu cho nhiều cầu thủ trẻ khác noi theo. Federico Chiesa, tiền vệ cánh kém 2 tuổi so với ngôi sao người Đức, thổ lộ với Corriere dello Sport: "Tôi rất thích anh ấy. Leroy Sane chơi cho Man City cùng những cầu thủ giỏi như De Bruyne, Silva. Họ trình diễn thứ bóng đá đẹp và tôi thích cách Sane thi đấu."

    Leroy con trong một gia đình có "nòi" thể thao chuyên nghiệp ở Đức. Mẹ của anh, bà Regina Weber-Sane từng giành HCV Olympic môn TDDC. Trong khi đó, bố của Sane là cựu tuyển thủ quốc gia Senegal, ông Souleyman - từng thi đấu cho Freiburg, Nurnberg và Wattenscheid.

    Nguyên Trí | 12:06 02/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...