Leroy Sane lần đầu chia sẻ về thất bại của ĐT Đức tại World Cup
16:17 Thứ ba 24/07/2018
Cầu thủ trẻ hay nhất Premier League mùa giải trước không tránh khỏi cảm giác buồn bã khi nhìn thấy những người bạn của mình được chơi tại World Cup, còn mình phải xem trên TV.

Sau thất bại tủi nhục của Die Mannschaft từ vòng bảng, HLV Joachim Loew và các học trò thường xuyên bị báo chí Đức chỉ trích. Tuy nhiên, một cái tên nữa cũng được nhắc đến là Leroy Sane, cầu thủ tài năng đang thi đấu cho Manchester City nhưng sớm bị HLV Loew loại khỏi danh sách 23 cầu thủ trong đội hình tham dự World Cup.

Leroy Sane lần đầu chia sẻ về thất bại của ĐT Đức tại World Cup - Bóng Đá

 Sane thất vọng khi phải chứng kiến đội tuyển Đức sớm chia tay World Cup.

Đến tận bây giờ, Sane mới có dịp chia sẻ về những cảm xúc cá nhân khi phải trải qua một giải đấu sôi động với tư cách khán giả: "Khi xem World Cup, tôi chỉ có mong muốn mình được ở đó. Nhưng tôi mới 22 tuổi và còn rất nhiều năm phía trước để chuẩn bị."

"Lúc đó tôi rất thất vọng, tuần đầu tiên đã trôi qua đầy khó khăn. Điều đó khiến tôi muốn quay trở lại thi đấu một cách mạnh mẽ. Tôi thực sự rất bất ngờ vì tôi nghĩ mình đã chơi khá tốt. Tôi vẫn buồn một chút nhưng còn một giải đấu phía trước đang chờ", Sane chia sẻ.

Cầu thủ trẻ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải trước cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã khi nhìn thấy bạn bè được chơi tại World Cup, còn mình phải xem trên TV: "Họ đều là các cầu thủ tuyệt vời. World Cup có nhiều trận đấu đặc biệt và để thua những trận đó còn cay đắng hơn những trận khác."

Mùa giải vừa qua, Manchester City quay trở lại với danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh sau 3 mùa giải rơi vào tay Chelsea và Leicester City. Trên chặng đường đăng quang của "The Citizens", Sane đóng vai trò quan trọng với thành tích ghi được 10 bàn thắng và có 15 pha kiến tạo cho các đồng đội.

Sở hữu tài năng và tuổi trẻ, lẽ dĩ nhiên Sane không tránh khỏi bất ngờ khi biết tin HLV Loew loại anh khỏi danh sách 23 cầu thủ đến Nga. Sau đó, một cuộc gọi từ HLV Pep Guardiola đã giúp Sane bình tâm hơn và chấp nhận thực tế.

"Pep đã trò chuyện với tôi sau khi biết tin. Chúng tôi trao đổi với nhau về mọi thứ, về những gì tôi đang nghĩ trong đầu và giờ chúng tôi chỉ hướng về phía trước. Tôi rất thất vọng, nhưng sau đó đã chuẩn bị khởi động cho mùa giải mới. Điều này tiếp thêm cho tôi động lực và giấc mơ một ngày được dự World Cup", Sane chia sẻ.

Leroy Sane lần đầu chia sẻ về thất bại của ĐT Đức tại World Cup - Bóng Đá

 Sane tự tin hướng đến Euro 2020 khi được phát triển dưới tay HLV Pep Guardiola.

Với phong độ hiện tại cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của HLV Pep Guardiola, Sane tin tưởng hướng đến chiến dịch vòng loại Euro 2020, được khoác trên người màu cờ sắc áo ĐTQG.

Cách đây hơn một tuần, Manchester City thông báo chiêu mộ thành công Riyad Mahrez từ Leicester City. Nhận xét về người đồng đội mới, Sane nói: "Tôi rất vui khi Riyad ở đây. Mỗi khi đối đầu với Leicester và anh ấy có bóng, tôi như nghĩ trong đầu: 'OK, xin anh đừng làm gì đột phá.'"

"Anh ấy là một cầu thủ chất lượng, bạn có thể nhận ra điều đó dễ dàng. Tôi đã nói với anh ấy chưa? Tôi không thể nói được, anh ấy sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn và thế chỗ của tôi mất", Sane vui vẻ chia sẻ.

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 15:30 24/07/2018