Fan phản ứng dữ dội với quyết định loại Sane của HLV Loew
11:27 Thứ ba 05/06/2018
Phần lớn người hâm mộ tỏ ra không hài lòng khi Julian Brandt là người được điền tên vào đội hình tới Nga của tuyển Đức thay vì Leroy Sane.

Sau mùa giải thành công tại Man City, tiền vệ trẻ người Đức được kỳ vọng sẽ trở thành luồng gió mới bên hành lang cánh trái của “Cỗ xe tăng Đức” tại kỳ World Cup lần này. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi HLV Joachim Loew công bố danh sách 23 cầu thủ vào chiều nay.

Sự thiếu vắng Sane trong đội hình World Cup là cú sốc lớn đối với những người chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ người Đức tại Man City mùa vừa qua. Trong 18 tháng, chỉ tính riêng Premier League, Sane có 10 bàn thắng cùng 15 pha kiến tạo, trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của HLV Pep Guardiola.

Fan phản ứng dữ dội với quyết định loại Sane của HLV Loew - Bóng Đá

 Leroy Sane bị loại khỏi đội hình tuyển Đức dự World Cup 2018. Ảnh: Sports.

Là “trò cưng” của Pep, song tiền vệ 22 tuổi lại phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong đội hình của HLV Loew do chưa phù hợp với lối chơi của "Die Mannschaft". Sane là mẫu cầu thủ sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt.

Do vậy, tiền vệ này thường chơi bùng nổ khi bám biên thay vì bó vào trung lộ. Đó là nguyên nhân khiến vị chiến lược gia người Đức lựa chọn Julian Brandt dù cầu thủ này có 12 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo.

“Sane và Brandt khiến tôi cân nhắc cho đến phút cuối. Thế nhưng, Brandt là người có lợi thế hơn. 3 cầu thủ khác ở vị trí đá cánh là Julian Draxler, Marco Reus và Thomas Mueller chắc suất đến Nga ngay từ đầu”, HLV trưởng đội tuyển Đức chia sẻ.

Trước quyết định này của Joachim Loew, làn sóng phản ứng của các cổ động viên đội tuyển Đức nổi lên trên mạng xã hội.

Fan phản ứng dữ dội với quyết định loại Sane của HLV Loew - Bóng Đá

 Phong độ của Sane trong màu áo Man City mùa vừa qua. Đồ họa: Minh Phúc.

“Làm thế nào Sane có thể chứng minh bản thân trên tuyển khi thậm chí anh ấy còn không được thi đấu? Chẳng phải điều kiện còn lại để được lọt vào danh sách này là tỏa sáng cả mùa giải ở CLB hay sao?”, tài khoản Ajholland7 lên tiếng bênh vực cầu thủ thuộc biên chế Man City.

Tài khoản @Mancitymumbai đưa ra con số thống kê của Sane ở mùa giải vừa qua gồm 49 trận đấu, 14 bàn thắng, 15 pha kiến tạo và 2 danh hiệu kèm theo sự không hài lòng: “Vẫn không được lựa chọn”. Trong khi đó, tài khoản Mattsonsfc tỏ ra hài hước khi chơi chữ “in-sane” nhằm ám chỉ quyết định của HLV Loew là “điên rồ.”

Dù vậy, một số cổ động viên lại cho rằng đây là quyết định hợp lý của HLV Joachim Loew. Tài khoản BarryNguyen1210 nhận định: “Có nhiều người phàn nàn về quyết định loại Sane. Nên nhớ, đội tuyển Đức đánh giá cao màn trình diễn ở đội tuyển quốc gia hơn là CLB. Bạn có thể nhìn vào Podolski hay Klose để thấy cách họ đã mang lại hiệu quả ra sao.”

Việc Sane vắng mặt ở kỳ World Cup lần này thậm chí còn đáng tiếc hơn trường hợp của Sandro Wagner cách đây không lâu. Gạch tên tiền vệ 22 tuổi ra khỏi đội hình, HLV Joachim Loew khiến cây viết David Mooney của ESPN bất ngờ: “Đến Leroy Sane còn không đủ trình chơi cho tuyển Đức, thì hãy trao cúp cho họ ngay bây giờ đi.”

Nguồn: Zing.vn
Thế Anh | 21:20 04/06/2018